Afghanistan tiêu diệt 15 phiến quân tại tỉnh Kunduz

Người phát ngôn quân đội tại tỉnh Kunduz của Afghanistan, Abdul Khalil ngày 9/12 cho hay, ít nhất 15 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt và 16 phần tử khác bị thương trong các chiến dịch quân sự đang diễn ra tại huyện Imam Sahib của tỉnh trên trong 3 ngày qua.

Binh sĩ Afghanistan trong chiến dịch chống phiến quân tại Kunduz. AFP/TTXVN.

Theo nguồn tin, các phiến quân Taliban cũng bị đánh bật khỏi một số ngôi làng trong cuộc trấn áp này. Nguồn tin không nêu rõ số lượng thương vong của các lực lượng an ninh, mà chỉ lưu ý chiến dịch sẽ tiếp diễn cho đến khi phiến quân bị quét sạch khỏi huyện này.


Trong khi đó, phát biểu trước truyền thông, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid xác nhận rằng 2 tay súng Taliban đã thiệt mạng và 3 tay súng khác bị thương, đồng thời tuyên bố 8 binh sĩ quân đội Chính phủ đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ  vẫn đang tiếp diễn nói trên.


An ninh đang là vấn đề đặc biệt quan ngại ở Afghanistan khi phiến quân Taliban liên tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào quân đội, cảnh sát và các cơ quan công quyền nước này để đáp trả chiến lược mới của Mỹ, trong khi tổ chức IS tự xưng và các nhóm vũ trang khác không ngừng gây ra các vụ bạo lực nhằm gieo rắc sợ hãi và phô trương thanh thế. 


Theo số liệu của Phái bộ Liên hợp quốc tại nước này, trong 9 tháng đầu năm nay đã có hơn 2.600 người thiệt mạng và 5.370 người bị thương trong các vụ bạo lực liên quan đến xung đột.


TTXVN/Báo Tin tức
Thủ lĩnh 'lực lượng đặc biệt' của Taliban tại Afghanistan bị tiêu diệt
Thủ lĩnh 'lực lượng đặc biệt' của Taliban tại Afghanistan bị tiêu diệt

Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan (NDS) cho hay thủ lĩnh nhánh "các lực lượng đặc biệt" được biết đến với tên gọi "Đơn vị Đỏ" của phiến quân Taliban, đã bị các lực lượng Afghanistan tiêu diệt hồi tuần trước tại tỉnh Helmand.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN