11 máy bay quân sự Trung Quốc bay gần lãnh hải Nhật Bản

Các máy bay của Trung Quốc đã bay gần các đảo Miyako và Okinawa hôm 27/11, song không xâm phạm không phận Nhật Bản.


Ngày 28/11, Nhật Bản đã cho xuất kích các máy bay tiêm kích sau khi 11 máy bay quân sự của Trung Quốc bay gần các đảo miền nam Nhật Bản, trong một động thái mà BắcTrung Quốc nói là một cuộc diễn tập nhằm tăng cường năng lực chiến đấu tầm xa.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, các máy bay của Trung Quốc, gồm 8 máy bay ném bom; 2 máy bay thu thập thông tin tình báo và 1 máy bay cảnh báo sớm, đã bay gần Miyako và Okinawa hôm 27/11, song không xâm phạm không phận Nhật Bản. Một số máy bay bay giữa 2 đảo này trong khi một số khác bay gần các đảo lân cận.

Theo tờ "Yomiuri Shimbun", việc Trung Quốc triển khai phi đội quy mô lớn như vậy tới gần không phận Nhật Bản là "bất thường" và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang phân tích mục đích của hoạt động này.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời một người phát ngôn Không quân Trung Quốc cho hay, các loại máy bay, trong đó có máy bay ném bom H-6K, đã tham gia vào một cuộc diễn tập hôm 27/11 ở phía Tây Thái Bình Dương.

TN (theo AFP)
Trung Quốc tuyên bố cải tổ toàn diện quân đội
Trung Quốc tuyên bố cải tổ toàn diện quân đội

Trung Quốc tuyên bố cải tổ cơ cấu quân đội với việc thiết lập một hệ thống chỉ huy chiến dịch chung từ nay tới năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN