EU và NATO đang biến đầm lầy thành tuyến phòng thủ tự nhiên, vừa củng cố an ninh, vừa giảm phát thải carbon.
Các cuộc tấn công UAV tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga ngày càng tăng, đặt ra câu hỏi về khả năng phòng thủ của Moskva trước mối đe dọa.
Theo báo Telegraph ngày 23/3, kế hoạch thành lập một liên minh tự nguyện nhằm duy trì hòa bình tại Ukraine do Thủ tướng Anh Keir Starmer đề xuất đang vấp phải nhiều hoài nghi trong và ngoài nước.
Giới chức các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) lo ngại chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể ngừng hỗ trợ các hệ thống vũ khí do Mỹ sản xuất mà các thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang sử dụng.
Houthi tiếp tục nã hỏa lực vào Israel, sau khi Mỹ tấn công các thành trì của lực lượng này ở Yemen. Cả Mỹ và Houthi đều chưa bày tỏ dấu hiệu nhượng bộ.
Chính phủ Đức ngày 21/3 đã thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỷ euro (khoảng 3,25 tỷ USD) dành cho Ukraine. Quyết định này được đưa ra ngay trước thềm cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine về lệnh ngừng bắn hạn chế.
Phái đoàn Hải quân Liên bang Nga đã xuất hiện ở một nước Đông Phi trong bối cảnh quốc gia này đang thúc đẩy tiếp cận cảng biển và tiến hành tái tổ chức lực lượng Hải quân.
Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Hải quân Ấn Độ và Pháp đang tiến hành tập trận hải quân chung, mang tên Varuna 2025, từ ngày 19-22/3, tại Biển Arab.
Ngày 21/3, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã thử thành công hệ thống tên lửa phòng không mới nhất, vốn mới được đưa vào sản xuất quy mô lớn trong thời gian gần dây. Vụ thử được thực hiện sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 20/3 cho biết nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson nhằm huấn luyện khả năng ngăn chặn và đẩy lùi các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài.
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của Đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc, sáng 19/3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã có cuộc làm việc song phương với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước chủ nhà Daniel Blazkovec.
Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ quyền lãnh đạo quân đồng minh NATO ở châu Âu, việc này sẽ được nhìn nhận như một động thái có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong liên minh quân sự này.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng giải thích về số lượng hơn 3.000 túi đựng xác cơ quan này nhận vào tháng 12/2024, thời điểm xảy ra nhiều biến động xoay quanh lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Hình ảnh vệ tinh mới tiết lộ Nga đã tập trung 5 tàu ngầm hạt nhân hiện đại tại căn cứ bí mật Zapadnaya Litsa, chỉ cách NATO 60 km. Động thái này gửi đi thông điệp gì với phương Tây?
Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận vượt sông chung gần biên giới với Triều Tiên với mục đích tăng cường năng lực tác chiến liên hợp.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 19/3, Ủy ban châu Âu (EC) công bố “Sách trắng” về quốc phòng nhằm đưa ra những hướng dẫn giúp các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tăng cường năng lực quốc phòng.
Sau 7 tháng giao tranh, Ukraine rút lui khỏi Kursk với những bài học đắt giá.
Trong bối cảnh an ninh khu vực biến động, Pháp quyết định mở lại căn cứ không quân hạt nhân thứ tư tại Luxeuil. Động thái này không chỉ củng cố sức mạnh quân sự mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tự chủ chiến lược của châu Âu.
Ngày 18/3, kênh BNN Bloomberg đưa tin Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố nước này sẽ tăng cường hiện diện của Lực lượng vũ trang tại Bắc Cực.
Theo tờ Kyiv Post, quân đội Nga đã không kích thành phố Slovyansk ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, khiến một phần thành phố này mất điện.
Sau Litva, một quốc gia khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng ở khu vực Baltic là Estonia đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng vào năm 2026 lên ít nhất 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).