NATO, Nga và Hezbollah lên tiếng về Iran khi tàu sân bay Mỹ tới Trung Đông

Trong khi NATO tuyên bố sẽ không can dự vào tình hình tại Iran thì Điện Kremlin và thủ lĩnh phong trào Hezbollah cảnh báo một cuộc chiến mới nhằm vào Tehran sẽ dẫn tới bất ổn nghiêm trọng của tình hình trong khu vực.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72), tàu tiếp dầu - tiếp tế hạm đội của Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Supply (AO 195), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Gridley (DDG 101) và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Spruance (DDG 111) di chuyển theo đội hình cùng Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln (ABECSG), các tàu của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân Hoàng gia Australia trên Thái Bình Dương, ngày 23/6/2022. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Hãng tin RIA Novosti của Liên bang Nga cho biết vào ngày 26/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết khối liên minh quân sự này sẽ không can dự vào tình hình tại Iran.

Phát biểu trong cuộc họp với Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu, ông Rutte nêu rõ: “Liên quan tới tình hình tại Iran hiện nay, tất nhiên tôi vô cùng quan ngại về điều đó và tất cả chúng ta đều như vậy. Nhưng đây không phải là vấn đề để NATO can dự, bởi NATO đang tập trung vào khu vực châu Âu-Đại Tây Dương”.

Cùng ngày, theo hãng tin AFP của Pháp, thủ lĩnh phong trào Hezbollah Naim Qassem khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran cũng chính là hành động tấn công nhằm vào phong trào này, đồng thời cảnh báo một cuộc chiến mới nhằm vào Tehran sẽ làm bùng phát xung đột trên toàn khu vực.

Phát biểu trong một cuộc tuần hành thể hiện sự đoàn kết với Iran, ông Qassem khẳng định quyết tâm tự vệ của Hezbollah trước bất kỳ hành động tấn công tiềm tàng nào nhằm vào phong trào này cũng như Iran.

Thủ lĩnh Hezbollah cũng nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ lựa chọn cách hành động vào thời điểm đó… nhưng chúng ta không trung lập”.

Tuyên bố của Tổng Thư ký NATO và thủ lĩnh Hezbollah được đưa ra trong bối cảnh hãng tin AFP cho biết vào ngày 26/1, quân đội Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của nước này đã có mặt tại Trung Đông, qua đó tăng cường đáng kể sức tấn công của Washington tại khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận tàu USS Abraham Lincoln cùng các tàu hộ tống “hiện đã được triển khai tới Trung Đông nhằm thúc đẩy an ninh và sự ổn định khu vực”.

Động thái này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đã nhiều lần đe dọa Iran bằng khả năng hành động quân sự, thậm chí nói với những người biểu tình rằng “sự hỗ trợ đang trên đường tới”.

Vào trung tuần tháng 1, ông Trump dường như hạ giọng, cho rằng mình đã “tự thuyết phục” bản thân không tấn công Iran.

Tuy nhiên, vào ngày 23/1, nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa cảnh báo Tehran rằng Washington đang “theo dõi chặt chẽ” tình hình trong nước Iran, dù ông nói rằng Mỹ “không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra” ở đó.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi có một hạm đội khổng lồ đang tiến theo hướng đó… và có thể chúng tôi sẽ không phải sử dụng đến… chúng tôi có rất nhiều tàu đang đi theo hướng đó, chỉ để phòng trường hợp”.

Trước tình hình căng thẳng có thể leo thang trong khu vực, ngày 26/1, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khẳng định sẽ không cho phép các cuộc tấn công nhằm vào Iran được tiến hành từ lãnh thổ nước này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE tái khẳng định cam kết của nước này trong việc “không cho phép không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của mình bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự thù địch nào nhằm vào Iran”.

Cùng ngày, Liên bang Nga cảnh báo một cuộc tấn công có thể xảy ra của Mỹ nhằm vào Iran sẽ gây bất ổn nghiêm trọng cho Trung Đông và Moskva hy vọng tất cả các bên sẽ kiềm chế.

Trả lời họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố: “Điều này chắc chắn sẽ đánh dấu một bước nữa hướng tới kết cục bất ổn nghiêm trọng của tình hình trong khu vực”.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Liên bang Nga tiếp tục nỗ lực giảm leo thang căng thẳng. Trước tình hình này, chúng tôi mong muốn tất cả các bên liên quan sẽ kiềm chế cũng như tập trung hoàn toàn vào các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết các vấn đề cốt lõi".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 27/1/2026
Tin nóng thế giới sáng 27/1/2026

Bản tin nóng thế giới sáng 27/1/2026 có những nội dung sau đây:
- NATO, Nga và Hezbollah lên tiếng về Iran khi tàu sân bay Mỹ tới Trung Đông;
- Tổng thư ký NATO tiết lộ nội dung thỏa thuận với Mỹ về Greenland;
- Nghị viện châu Âu hoãn đưa ra quyết định về thỏa thuận thương mại với Mỹ;
- Indonesia tiếp nhận lô máy bay tiêm kích Rafale đầu tiên của Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN