Tập đoàn quốc phòng Ba Lan mang UAV tầm xa tới Ukraine thử nghiệm

Một thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa do Ba Lan chế tạo, có khả năng bay tới 1.000 km, đã được thử nghiệm gần Kiev và nhận được đánh giá tích cực từ các đơn vị vận hành của Ukraine.

Chú thích ảnh
Thiết bị bay không người lái (UAV) ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Ukraine. Ảnh minh hoạ: PAP/TTXVN

Báo The Kyiv Post ngày 25/6 cho biết một thiết bị bay không người lái )UAV) tấn công tầm xa mới do Ba Lan chế tạo, có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.000 km, đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm gần Kiev và nhận được phản hồi tích cực từ phía các đơn vị vận hành Ukraine.

Theo công ty công nghệ quốc phòng FlyFocus của Ba Lan ngày 15/6, thiết bị bay không người lái Striker của họ gần đây đã được mang ra thử nghiệm tại một bãi thử nằm bên ngoài thủ đô Kiev của Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Kanał Telewizyjny của Ba Lan, Chủ tịch FlyFocus, ông Igor Skawiński, và Giám đốc điều hành Albert Świerczyński nói: “Thiết bị bay không người lái này đã được thử nghiệm tại một thao trường gần Kiev và nhận được những đánh giá tích cực từ các đơn vị vận hành Ukraine”.

Striker thuộc nhóm thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa đang phát triển nhanh chóng, được thiết kế để đánh trúng các mục tiêu có giá trị cao nằm sâu phía sau chiến tuyến.

Hệ thống này tham gia vào một thị trường đang mở rộng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi việc Ukraine sử dụng rộng rãi các thiết bị bay không người lái tầm xa để tấn công các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga.

Với trọng lượng cất cánh tối đa 140 kg, Striker có thể được trang bị động cơ piston hoặc động cơ phản lực.

Thiết bị này có thể mang đầu đạn nổ phá mảnh hoặc đầu đạn nhiệt áp với khối lượng 40 kg hoặc 60 kg.

Theo FlyFocus, phiên bản sử dụng động cơ piston có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.000 km, với tốc độ hành trình từ 90 đến 180 km/giờ.

Phiên bản sử dụng động cơ phản lực có tốc độ cao hơn đáng kể, đạt tới 325 km/giờ.

Đại diện công ty cho biết: “Những thông số kỹ thuật mà chúng tôi công bố cho các hệ thống của mình đều đã được xác nhận thông qua các cuộc thử nghiệm”.

Thiết bị bay không người lái này có thể bay đến mục tiêu bằng các tọa độ được lập trình sẵn hoặc sử dụng hệ thống dẫn đường quang điện tử kết nối thông qua kênh liên lạc vệ tinh, cho phép người điều khiển nhận dạng và tấn công mục tiêu theo thời gian thực.

FlyFocus cho biết các liên lạc với thiết bị bay không người lái đều được mã hóa. Việc phóng được thực hiện bằng hệ thống máy phóng khí nén, do đó không cần sử dụng đường băng thông thường.

Ngoài nhiệm vụ tấn công, nền tảng này còn có thể được cấu hình để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát hoặc được sử dụng làm mục tiêu bay trong các cuộc huấn luyện quân sự.

Việc thử nghiệm thành công diễn ra trong bối cảnh Ukraine và các đối tác tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thiết bị bay không người lái tầm xa.

Đây là lĩnh vực ngày càng trở nên quan trọng khi cả Ukraine và Liên bang Nga đều đang phụ thuộc đáng kể vào các hệ thống không người lái để triển khai sức mạnh quân sự sâu phía sau chiến tuyến.

Liên quan tới việc thử nghiệm thiết bị bay không người lái ở Ukraine, kênh United24media dẫn thông tin từ cụm công nghệ quốc phòng Ukraine Brave1 cho biết trước đó một tháng, công ty công nghệ quốc phòng Hà Lan FIDUCIAL Defense cũng đã thử nghiệm một hệ thống tự động phát hiện và bám bắt mục tiêu dành cho thiết bị bay không người lái tại Ukraine.

Hệ thống này sử dụng công nghệ thị giác máy tính (computer vision) cho các thiết bị bay không người lái và đã được đánh giá trong khuôn khổ chương trình “Test in Ukraine” (Thử nghiệm tại Ukraine).

Hệ thống cũng đã được tích hợp với thiết bị bay không người lái đánh chặn của Ukraine mang tên Vovkulaka.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Thay đổi bất ngờ trong nhận xét mới nhất của Tổng thống Trump về Tổng thống Ukraine
Thay đổi bất ngờ trong nhận xét mới nhất của Tổng thống Trump về Tổng thống Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi vai trò lãnh đạo thời chiến của ông Volodymyr Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang “làm khá tốt” và “đứng vững được” trước các lực lượng của Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN