Nga có thể tập trận vũ khí hạt nhân phi chiến lược với Belarus

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva không loại trừ khả năng tổ chức các cuộc tập trận chung với Belarus nhằm thử nghiệm việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Vũ khí hạt nhân phi chiến lược xuất hiện trong các cuộc diễn tập tại Quân khu Nam của Liên bang Nga. Ảnh: Sputnik

“Vào tháng 6/2024, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Belarus đã tham gia giai đoạn hai của cuộc tập trận lực lượng hạt nhân phi chiến lược do Nga tổ chức. Hai bên đã tiến hành các hoạt động diễn tập chiến đấu chung với vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Nếu cần thiết, những cuộc tập trận như vậy có thể tiếp tục được tiến hành trong tương lai”, ông Alexey Polishchuk, Giám đốc Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) thứ hai thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nói với đài Sputnik.

Ông Polishchuk cho biết thêm, Bộ Quốc phòng Nga và Belarus chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cho các cuộc diễn tập này, bao gồm mục tiêu, nhiệm vụ và các loại trang thiết bị liên quan.

Trước đó, vào tháng 6/2024, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Moskva và Minsk đã khởi động giai đoạn hai của cuộc tập trận hạt nhân phi chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền của Liên bang Nga. Trong khuôn khổ diễn tập, các đơn vị tên lửa thuộc Quân khu Leningrad đã mô phỏng các vụ phóng điện tử đầu đạn hạt nhân, trong khi Hải quân Nga tiến hành các hoạt động huấn luyện trên biển.

Tại thời điểm đó, Điện Kremlin giải thích việc tổ chức các cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân phi chiến lược là một “phản ứng” trước những tuyên bố của Pháp, Anh và các phân tích đăng tải trên truyền thông phương Tây. Cụ thể, tờ La Repubblica của Italy đã nêu ra hai “lằn ranh đỏ” có thể dẫn tới sự can thiệp của NATO. Lằn ranh thứ nhất là việc một quốc gia thứ ba can dự trực tiếp vào cuộc xung đột chống lại Ukraine, chẳng hạn như Belarus. Lằn ranh thứ hai là các hành động khiêu khích quân sự của Nga nhằm vào các nước NATO, bao gồm các quốc gia Baltic, Ba Lan hoặc Moldova. Theo bài báo, việc vượt qua những lằn ranh này có thể buộc NATO phải cân nhắc triển khai một lực lượng khoảng 100.000 binh sĩ để đối phó với các mối đe dọa từ Nga. Lực lượng này dự kiến được bố trí tại sườn phía Đông của NATO, bao gồm Hungary, Ba Lan, các nước Baltic, Romania và Slovakia.

Trong bối cảnh đó, khả năng Belarus gia tăng mức độ can dự quân sự được cho là khó tránh khỏi. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 7/5/2024, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo các nước phương Tây rằng thủ đô của họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các đòn tấn công hạt nhân nếu xuất hiện “quyết định gây hấn”.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, các hoạt động quân sự chung với Nga sẽ được triển khai trên cơ sở chiến lược và tác chiến thống nhất, trong đó quân đội Nga sẽ thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Lực lượng Belarus sẽ tham gia hỗ trợ bằng cách bí mật điều động các tiểu đoàn tên lửa Iskander và Polonez tới các vị trí được chỉ định, chuẩn bị máy bay Su-25 để yểm trợ lực lượng mặt đất, đồng thời phối hợp liên lạc với quân đội Nga, bao gồm cả Hạm đội Baltic, trong quá trình diễn tập.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Video Nga thử nghiệm thành công đạn chuyên dụng chống UAV
Video Nga thử nghiệm thành công đạn chuyên dụng chống UAV

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga Rostec thông báo đã thử nghiệm thành công đạn chuyên dụng mới chống thiết bị bay không người lái (UAV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN