EU và NATO đang biến đầm lầy thành tuyến phòng thủ tự nhiên, vừa củng cố an ninh, vừa giảm phát thải carbon.
Ngày 18/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hà Lan, ông Ruben Brekelmans, tại New Delhi.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sáng 18/3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Thái Lan, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Sanitchanog Sangkachantra, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Thái Lan lần thứ 6.
Từng thống trị bầu trời trong suốt 80 năm, Không quân Mỹ giờ đây đối mặt với thách thức lớn: máy bay tàng hình Trung Quốc, UAV giá rẻ, và hệ thống phòng không tiên tiến. Liệu Washington có thể giữ vững ưu thế hay phải nhường lại bầu trời cho đối thủ?
Một hình ảnh và một đoạn video thoáng qua do một thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga ghi lại đã tiết lộ về một UAV tốc độ cao chưa xác định của Ukraine, cho thấy Kiev đang tiến thêm một bước trong quá trình phát triển vũ khí không người lái.
Từ UAV thông minh đến chiến thuật chiến tranh hiện đại, Ukraine không chỉ sáng tạo mà còn đang viết lại quy tắc của chiến tranh toàn cầu.
Theo tờ Potilico, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã khuyến nghị các nước này rút khỏi Công ước Ottawa - thỏa thuận quốc tế cấm sử dụng, tích trữ, sản xuất và chuyển giao mìn sát thương.
Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine đã thử nghiệm thành công một thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa có khả năng bay 3.000 km.
Các UAV Ukraine không chỉ có chi phí thấp hơn mà còn hoạt động tốt hơn trong điều kiện giao tranh khắc nghiệt. Nhận ra lợi thế này, các công ty quốc phòng Mỹ đang hợp tác với nhà sản xuất Ukraine để phát triển UAV tối tân cho quân đội, mở ra tương lai mới cho ngành công nghiệp UAV Mỹ.
Dù chi phí khổng lồ và nhiều tranh cãi, Bỉ vẫn phải theo đuổi hợp đồng mua F-35. Vì sao nước này không thể rút lui? Phải chăng đã quá muộn để tìm giải pháp khác?
Nhà Trắng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Nam Mỹ (SOUTHCOM) lên kế hoạch kiểm soát Kênh đào Panama, từ hợp tác an ninh đến phương án can thiệp quân sự. Nếu ngoại giao thất bại, Mỹ có thể triển khai lực lượng đặc nhiệm để đạt mục tiêu. Panama và các nước láng giềng sẽ phản ứng ra sao?
Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu chủ yếu mua vũ khí, sau đó dần dần phát triển các sản phẩm quân sự của riêng mình. Quốc gia với lực lượng quân đội thường trực lớn thứ hai ở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nổi lên với vai trò nhà xuất khẩu vũ khí đáng chú ý, sỡ hữu một số sản phẩm mang tính biểu tượng trên thị trường quốc tế.
Một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc chiếc MiG-29 của Ukraine thực hiện cú lộn vòng gây tranh cãi khi thả bom GBU-39 do Mỹ cung cấp. Đây là minh chứng cho sự tích hợp công nghệ phương Tây vào không quân Ukraine và làm dấy lên nhiều tranh cãi về hiệu quả chiến đấu của chiến thuật này.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 17/3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ diễn tập quân sự chung mô phỏng chiến đấu trong các đường hầm trong bối cảnh hai nước đang tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa.
Ngày 16/3, theo kênh CNN, cam kết bảo vệ châu Âu của Mỹ đang bị đặt dấu hỏi khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp dụng cách tiếp cận có điều kiện hơn với các đồng minh NATO.
Ngày 16/3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình" đến Ukraine sẽ dẫn tới cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và liên minh này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội nước này, Thiếu tướng Andrey Gnatov thay thế ông Anatoly Bargilevich làm Tổng Tham mưu trưởng.
Vào ngày 20/3 tới, các tướng lĩnh từ 27 quốc gia ủng hộ Ukraine sẽ tham dự cuộc họp tại London để thảo luận về khả năng triển khai lực lượng, bao gồm bộ binh, tàu chiến và máy bay, tới Ukraine.
Truyền thông Canada ngày 15/3 đưa tin tân Thủ tướng Mark Carney đã yêu cầu xem xét lại kế hoạch mua phi đội tiêm kích F-35 do Mỹ chế tạo.
Ngày 15/3, các nguồn tin của Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang cân nhắc triển khai các tên lửa tầm xa trên đảo Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản.
Đan Mạch đang tăng tốc quá trình mua sắm hệ thống phòng không mặt đất nhằm tăng cường an ninh quốc gia và đáp ứng các mục tiêu về khí tài của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).