Khả năng Mỹ thu hẹp vai trò trong một số cơ chế của NATO

Theo các nguồn thạo tin của The Washington Post (Mỹ), Lầu Năm Góc dự kiến cắt giảm sự tham gia của Mỹ trong một số thành phần thuộc cơ cấu lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như trong nhiều nhóm tư vấn của liên minh quân sự này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận chung với lực lượng của châu Âu tại căn cứ huấn luyện Hohenfels (Đức) năm 2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chủ trương thu hẹp hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu.

Động thái sắp tới sẽ ảnh hưởng đến khoảng 200 quân nhân và làm giảm mức độ tham gia của Mỹ tại gần 30 tổ chức trực thuộc NATO, trong đó có Trung tâm Xuất sắc vốn đảm nhiệm việc huấn luyện lực lượng NATO trong nhiều lĩnh vực tác chiến khác nhau.

Các nguồn thạo tin của The Washington Post tiết lộ, thay vì rút toàn bộ lực lượng cùng một lúc, Lầu Năm Góc dự định sẽ không bổ nhiệm người thay thế khi nhiệm kỳ công tác của các nhân sự hiện nay kết thúc. Do đó, đây là quá trình có thể kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Mỹ không chấm dứt hoàn toàn việc tham gia vào các trung tâm này.

Trong số các nhóm cố vấn nằm trong tầm ngắm cắt giảm của Lầu Năm Góc có những đơn vị tập trung vào an ninh năng lượng của NATO và tác chiến hải quân.

Lầu Năm Góc cũng sẽ thu hẹp mức độ can dự vào các tổ chức chính thức của NATO chuyên về lực lượng đặc nhiệm và tình báo. Dù vậy, nguồn thạo tin cũng lưu ý rằng một số chức năng của Mỹ sẽ được chuyển sang các bộ phận khác trong nội bộ liên minh, qua đó hạn chế tác động của động thái này.

Các nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng thay đổi này đã được cân nhắc trong nhiều tháng, và nó không liên quan đến diễn biến Tổng thống Donald Trump muốn kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Những phát biểu của Tổng thống Trump xoay quanh Greenland đã vấp phải sự lên án từ các nhà lãnh đạo châu Âu, những người lo ngại ông chủ Nhà Trắng có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục và không cần thiết cho NATO.

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 20/1, Tổng thống Trump nói rằng chính quyền của ông sẽ “tìm ra giải pháp mà NATO sẽ hài lòng và chúng ta cũng rất hài lòng” liên quan đến Greenland. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ cần hòn đảo này “vì mục đích an ninh”.

Trong một diễn biến khác ngày 20/1, Đan Mạch đã điều động thêm nhiều binh sĩ tới Greenland. Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953 và hiện là vùng lãnh thổ tự trị với quyền tự quản rộng rãi từ năm 2009. Chính quyền Đan Mạch và Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo không phải để mua bán, kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Ông Stoltenberg nhận định không chắc Mỹ ở lại NATO
Ông Stoltenberg nhận định không chắc Mỹ ở lại NATO

Cựu Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thừa nhận ông không thể bảo đảm rằng Mỹ sẽ tiếp tục gắn bó với khối quân sự này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN