NORAD chuẩn bị điều máy bay quân sự tới Greenland

Một số máy bay của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) sẽ sớm tới một căn cứ quân sự của Mỹ tại Greenland, trong bối cảnh Washington gần đây đưa ra những tuyên bố cứng rắn liên quan đến hòn đảo này.
Chú thích ảnh
Tiêm kích F-16 CJ Fighting Falcon của Không quân Mỹ thực hiện một nhiệm vụ của NORAD. Ảnh: Không quân Mỹ/Getty Images

Theo hãng thông tấn TASS, trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, NORAD cho biết các máy bay của cơ quan này sẽ sớm được triển khai tới căn cứ không gian Pituffik tại Greenland. Lực lượng này, cùng với các máy bay hoạt động từ các căn cứ trên lục địa Mỹ và Canada, sẽ tham gia hỗ trợ nhiều hoạt động đã được NORAD lên kế hoạch từ trước, tiếp nối khuôn khổ hợp tác quốc phòng lâu dài giữa Mỹ và Canada, cũng như với Vương quốc Đan Mạch.

“Hoạt động trên đã được phối hợp với phía Đan Mạch và toàn bộ lực lượng tham gia đều thực hiện theo đúng các thủ tục, giấy phép ngoại giao cần thiết. Chính quyền Greenland cũng đã được thông báo về các kế hoạch này”, NORAD nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Pháp và Thụy Điển kể từ ngày 1/2, cho đến khi các bên đạt được thỏa thuận liên quan đến việc Washington mua lại Greenland. Mức thuế này dự kiến tăng lên 25% kể từ ngày 1/6 nếu chưa có thỏa thuận.

Greenland là một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Năm 1951, Washington và Copenhagen, bên cạnh các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã ký Hiệp ước Phòng thủ Greenland, theo đó Mỹ cam kết bảo vệ hòn đảo trước các nguy cơ xâm lược từ bên ngoài.

Hiệp ước thành lập NORAD được Mỹ và Canada ký kết vào năm 1958, trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Lạnh. Mục tiêu chính của cơ chế hợp tác này là cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời bảo vệ không phận của hai nước trước các mối đe dọa từ máy bay và tên lửa hành trình.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.