Đan Mạch đề nghị NATO triển khai hoạt động trinh sát tại Greenland

Ngày 19/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 19/1 cho biết đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen và quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland - bà Vivian Motzfeldt - về “tầm quan trọng của Bắc Cực, bao gồm cả Greenland, trong cấu trúc an ninh tập thể”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội X, ông Rutte cho biết các đồng minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong những vấn đề quan trọng này, nhấn mạnh biện pháp mang tính xây dựng nhất là cùng đóng góp cho nỗ lực nâng cao sức mạnh cho liên minh (NATO) tại vùng Cực Bắc.

Về phần mình, Bộ trưởng Poulsen xác nhận Đan Mạch đã đề xuất NATO nên triển khai các hoạt động trinh sát tại Greenland, với sự hỗ trợ của hòn đảo Bắc Cực này.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Bắc Âu tại trụ sở của NATO ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson nhận định một sứ mệnh của NATO tại Greenland “có thể là hướng đi phù hợp”. Ông Jonson cho biết các nước Bắc Âu đang xem xét những biện pháp mang tính xây dựng nhất nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO tại khu vực Bắc Cực.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) cùng ngày cho biết các máy bay của cơ quan này sẽ sớm hạ cánh xuống căn cứ quân sự Mỹ tại Greenland để tiến hành các hoạt động “đã được lên kế hoạch từ lâu”. NORAD nêu rõ: “Hoạt động này đã được phối hợp với Vương quốc Đan Mạch và toàn bộ lực lượng hỗ trợ đều hoạt động với đầy đủ các giấy phép ngoại giao cần thiết. Chính quyền Greenland cũng đã được thông báo về các hoạt động dự kiến”.

Căng thẳng bùng phát sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với một loạt quốc gia châu Âu nếu Greenland không được chuyển giao cho Mỹ, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Trước diễn biến này, Đan Mạch đã quyết định không cử đại diện tham dự Diễn đàn Davos tuần này.

Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953 và hiện là vùng lãnh thổ tự trị với quyền tự quản rộng rãi từ năm 2009. Chính quyền Đan Mạch và Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo không phải để mua bán, kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.