Báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy Pakistan đang đẩy mạnh phát triển các phương tiện mang đầu đạn hạt nhân và tích lũy thêm vật liệu phân hạch.
Xuất khẩu quốc phòng của Israel đạt mức kỷ lục - 19,2 tỷ USD trong năm 2025, tăng khoảng 30% so với năm trước.
Mỹ và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiến hành cuộc tập trận quy mô thu hẹp trên Biển Baltic trong tuần này giữa bối cảnh các cuộc xung đột khiến nhiều tàu chiến phải điều động đi nơi khác.
Bất chấp cuộc chiến kéo dài từ tháng 10/2023 và nhu cầu ngày càng lớn trong việc cung cấp trang thiết bị cho quân đội Israel, xuất khẩu quốc phòng của nước này vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt mức kỷ lục 19,2 tỷ USD trong năm 2025.
Hiện nay, thiết bị bay không người lái (UAV) chiếm từ 70 đến 80% tổn thất trên chiến trường Nga-Ukraine, thay thế pháo binh trở thành "vua của chiến trận".
Ngày 2/6, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác an ninh đạt được tại hội nghị thượng đỉnh song phương năm ngoái, trong đó có các nội dung liên quan tới tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và hợp tác hạt nhân dân sự.
Mỹ đang thảo luận khả năng mở rộng triển khai các khí tài có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới thêm nhiều quốc gia thành viên NATO ở châu Âu.
Hãng tin RIA Novosti ngày 2/6 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm 1/6, trong đó sử dụng cả tên lửa siêu thanh, nhằm vào các cơ sở mà Moskva cho là các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1/6 thông báo khai mạc cuộc tập trận Hợp tác Khu vực (Regional Cooperation) lần thứ 30 tại căn cứ Fort Harrison, bang Montana (Mỹ), đánh dấu 3 thập niên hợp tác huấn luyện quân sự giữa Mỹ và các đối tác tại khu vực Trung Á và Nam Á.
Các cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại cho 20 cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào ngày 28/2.
Hơn 300 thành viên từ cộng đồng công nghệ quốc phòng Israel vừa tham dự một cuộc họp kín khẩn cấp nhằm tìm kiếm các giải pháp đối phó với các thiết bị bay không người lái (UAV) điều khiển bằng cáp quang và UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) do lực lượng Hezbollah sử dụng để tấn công lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại miền Nam Lebanon và khu vực Bắc Israel.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cân nhắc cách chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrskyi và bổ nhiệm Chánh văn phòng của ông, Kirill Budanov, làm người thay thế.
IRGC cho biết họ đã tấn công một căn cứ không quân được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một tháp viễn thông trên đảo Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran.
Một chuyên gia quân sự cảnh báo rằng Hezbollah đã bắt đầu tung ra các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) ban đêm mang tính "thay đổi cuộc chơi" và có sức sát thương lớn nhằm vào Israel. Những cuộc tấn công này đã gây thương vong, làm lộ các lỗ hổng phòng thủ và đẩy một số khu vực biên giới vào tình trạng hỗn loạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 31/5, quân đội Israel (IDF) thông báo đã kiểm soát pháo đài Beaufort, một vị trí chiến lược ở miền Nam Liban trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah.
Australia sẽ chỉ tiếp nhận các tàu ngầm hạt nhân đã qua sử dụng từ Mỹ trong khuôn khổ phương án mới nhằm đơn giản hóa thỏa thuận an ninh ba bên Australia - Anh - Mỹ (AUKUS).
Các đơn vị phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát hiện và bắn hạ thiết bị bay không người lái MQ-1 Predator của quân đội Mỹ đi vào không phận Iran trên khu vực vịnh Ba Tư.
Anh, Mỹ và Australia công bố chương trình hợp tác phát triển công nghệ không người lái (drone) ngầm thế hệ mới dự kiến hoàn thiện vào năm 2027 nhằm bảo vệ cáp và đường ống dưới biển, trong bối cảnh hạ tầng biển ngày càng trở thành trọng tâm cạnh tranh an ninh.
Ukraine chính thức nới lỏng kiểm soát xuất khẩu vũ khí, kỳ vọng biến ngành quốc phòng thành động lực tăng trưởng mới và thu về hàng tỷ USD mỗi năm.
Litva đang trở thành quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng trên GDP cao nhất trong liên minh, trong bối cảnh nước này tăng cường năng lực quân sự và đẩy mạnh hợp tác an ninh với các đồng minh châu Âu.
Hàng chục cuộc không kích nhằm vào Iran đã hé lộ vai trò bí mật của UAE trong chiến tranh Iran và khoét sâu chia rẽ giữa các nước Vùng Vịnh.