Ukraine dự kiến ra mắt hệ thống phòng không thế hệ mới vào năm 2027

Fire Point, đơn vị chế tạo tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine, đang thương thảo với một số doanh nghiệp châu Âu nhằm ra mắt hệ thống phòng không thế hệ mới vào năm tới.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một lãnh đạo cấp cao của Fire Point chia sẻ với hãng thông tấn Reuters (Anh) rằng dự án này được kỳ vọng sẽ mang đến giải pháp thay thế chi phí thấp cho hệ thống phòng thủ Patriot vốn ngày càng khan hiếm.

Trong bối cảnh các chính phủ đang nỗ lực bảo vệ bầu trời khi xung đột ở Ukraine và Iran đang làm gia tăng bất ổn toàn cầu, đồng sáng lập kiêm trưởng bộ phận thiết kế của Fire Point - ông Denys Shtilierman, cho biết mục tiêu của công ty là giảm chi phí đánh chặn tên lửa đạn đạo xuống dưới 1 triệu USD.

Ông Shtilierman cũng tiết lộ Fire Point hiện đang chờ sự chấp thuận của chính phủ đối với khoản đầu tư từ một tập đoàn Trung Đông. Thỏa thuận này định giá công ty ở mức 2,5 tỷ USD và có thể mở ra các cơ hội kinh doanh mới, bao gồm phóng vệ tinh quỹ đạo thấp.

Nhiều doanh nghiệp quốc phòng Ukraine đang tìm cách xuất khẩu phần năng lực sản xuất dư thừa nhằm tận dụng làn sóng bùng nổ chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Mặc dù chính phủ Ukraine gần đây đã nới lỏng các hạn chế xuất khẩu thời chiến, mọi thỏa thuận tiềm năng vẫn phải trải qua khâu thẩm định chặt chẽ và được Kiev phê duyệt.

Ukraine cùng nhiều quốc gia đồng minh phương Tây phụ thuộc lớn vào hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất để đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, nguồn tên lửa Patriot đang ngày càng khan hiếm do được triển khai rộng rãi tại khu vực Vùng Vịnh nhằm đối phó các cuộc tấn công từ Iran. Trong khi đó, hệ thống chống tên lửa đạn đạo duy nhất của châu Âu là SAMP/T do Italy và Pháp phát triển, lại được sản xuất với số lượng khá hạn chế.

Ông Shtilierman cho biết để bắn hạ một tên lửa đạn đạo, hệ thống Patriot do Raytheon và Lockheed Martin chế tạo, thường cần tới hai hoặc ba tên lửa phòng không, mỗi quả có giá hàng triệu USD.

Do đó, ông lập luận: “Nếu chúng tôi có thể giảm chi phí xuống dưới 1 triệu USD, đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với các giải pháp phòng không. Chúng tôi dự kiến sẽ đánh chặn tên lửa đạn đạo đầu tiên vào cuối năm 2027”.

Ông Shtilierman từ chối nêu tên các công ty châu Âu đang tham gia thảo luận về việc phát triển hệ thống mới, nhưng cho biết Fire Point “rất quan tâm” tới hợp tác trong các lĩnh vực radar, hệ thống thông tin liên lạc và tìm kiếm mục tiêu tên lửa. Đây là những mảng mà công ty này còn thiếu chuyên môn.

Ông Shtilierman cũng lưu ý rằng các doanh nghiệp châu Âu như Weibel (Đan Mạch), Hensoldt (Đức), SAAB (Thụy Điển) và Thales (Pháp) hiện sở hữu nhiều giải pháp radar hiệu quả.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.