Mỹ sắp nâng chi tiêu quốc phòng lên mức kỉ lục sau khi chi hơn 42 tỷ USD cho xung đột Iran

Theo ước tính của hệ thống theo dõi chi phí chiến tranh Iran War Cost Tracker, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã khiến Mỹ tiêu tốn hơn 42,1 tỷ USD sau gần 37 ngày giao tranh.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran, ngày 3/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, dữ liệu thời gian thực của hệ thống này dựa trên báo cáo của Lầu Năm Góc trước Quốc hội Mỹ ngày 10/3. Báo cáo cho biết Washington đã chi khoảng 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu của xung đột tại Trung Đông và dự kiến chi thêm khoảng 1 tỷ USD cho mỗi ngày tiếp theo của chiến dịch.

Không chỉ dừng ở chi phí quân sự trực tiếp, xung đột còn kéo theo những tác động lan tỏa tới kinh tế, trong đó có việc giá năng lượng và lương thực tăng cao, ảnh hưởng tới đời sống người dân. Một số khảo sát cũng cho thấy mức độ tín nhiệm dành cho Tổng thống Donald Trump có xu hướng giảm trong bối cảnh này.

Trong khi đó, câu hỏi về ưu tiên chi tiêu tiếp tục được đặt ra. Trước đây, ông Trump từng cho rằng nguồn lực dành cho các cuộc chiến kéo dài ở nước ngoài lẽ ra có thể được sử dụng để phát triển trong nước. Tuy nhiên, theo một số phân tích, trong bối cảnh hiện tại, nhiều chương trình chi tiêu xã hội có thể đối mặt với nguy cơ bị cắt giảm để ưu tiên ngân sách cho quốc phòng.

Phát biểu tại Nhà Trắng tuần trước, ông Trump cho rằng chính phủ liên bang không thể đảm đương toàn bộ các chương trình như chăm sóc trẻ em, Medicaid hay Medicare, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an ninh quân sự. Quan điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong bối cảnh vai trò của chính phủ liên bang đối với hệ thống an sinh xã hội vẫn là chủ đề gây tranh luận tại Mỹ.

Các dự báo gần đây cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao, trong khi các biện pháp kiểm soát chi phí sinh hoạt chưa đạt được đồng thuận rộng rãi. Một số chuyên gia nhận định ngay cả khi xung đột sớm kết thúc, nền kinh tế Mỹ vẫn sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới.

Diễn biến thực tế cho thấy chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một trong những căn cứ được viện dẫn là đề xuất ngân sách quốc phòng bổ sung. Theo đó, Lầu Năm Góc được cho là đang đề nghị khoảng 200 tỷ USD cho chiến dịch này, mức cao hơn tổng chi phí Mỹ đã chi trong hơn 4 năm xung đột Nga - Ukraine.

Cùng lúc, Tổng thống Trump đang đề xuất nâng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 1.500 tỷ USD trong dự thảo ngân sách sắp tới. Nếu được thông qua, con số này sẽ cao hơn khoảng 40% so với mức kỷ lục của năm 2026, cho thấy xu hướng gia tăng đáng kể nguồn lực dành cho lĩnh vực quân sự.

Ở chiều ngược lại, các đề xuất cắt giảm chi tiêu trong nước được nhắc tới với quy mô khoảng 73 tỷ USD, bao gồm nhiều lĩnh vực như đào tạo giáo viên, đầu tư năng lượng sạch và các chương trình hỗ trợ nhà ở. Theo một số nguồn tin, Nhà Trắng có thể đề xuất giảm khoảng 10% chi tiêu nội địa trong ngân sách trình Quốc hội. Dự thảo này cũng được cho là bao gồm khoản bổ sung khoảng 40 tỷ USD cho Bộ Tư pháp trong giai đoạn tới.

Tổng thể, mức tăng chi tiêu quốc phòng được đánh giá là vượt xa quy mô cắt giảm trong nước, làm dấy lên lo ngại về áp lực đối với ngân sách và nợ công của Mỹ trong thập kỷ tới. Những tranh luận về hiệu quả và mức độ cần thiết của các khoản chi này vẫn đang tiếp diễn, trong bối cảnh chi phí chiến dịch quân sự được ước tính duy trì ở mức cao theo từng ngày.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2, với các đợt tấn công nhằm vào nhiều thành phố lớn, trong đó có thủ đô Tehran. Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành các đòn đáp trả, nhắm vào Israel và các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Thêm dấu hiệu cho thấy Eo biển Hormuz chưa tê liệt hoàn toàn
Thêm dấu hiệu cho thấy Eo biển Hormuz chưa tê liệt hoàn toàn

Hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu tắc nghẽn, chỉ một số ít tàu được phép đi qua các “hành lang” đặc biệt do Iran kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN