Iran tuyên bố dùng tên lửa tấn công, khiến tàu đổ bộ USS Tripoli của Mỹ phải thoái lui

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của quân đội Mỹ đã phải rút lui sau cuộc tấn công tên lửa của Tehran.
Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận Eqtedar ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 6/4 dẫn tuyên bố cùng ngày của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã tấn công tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của quân đội Mỹ bằng tên lửa, buộc con tàu này phải rút lui.

Theo IRGC, sau các cuộc tấn công, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli đã rút về phía Nam Ấn Độ Dương.

Tới nay vẫn chưa có xác nhận hay phản hồi nào từ các quan chức Mỹ về tuyên bố nêu trên của IRGC hoặc tình trạng của tàu USS Tripoli.

Lầu Năm Góc cân nhắc kế hoạch đảo Kharg

Mỹ đã tăng cường triển khai quân sự tại khu vực Trung Đông trong những tuần gần đây khi cuộc chiến với Iran leo thang.

Cụ thể, quân đội Mỹ đã bố trí lực lượng Không quân và Hải quân xung quanh các tuyến hàng hải quan trọng và các căn cứ trong khu vực.

Theo các báo cáo của truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc đang thảo luận khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm chiếm đảo Kharg của Iran với mục tiêu là kiểm soát Eo biển Hormuz và một trong những trung tâm xuất khẩu dầu chính của nước này.

Tàu USS Tripoli (LHA-7), một tàu đổ bộ tấn công được thiết kế để triển khai cả Không quân và lực lượng Thủy quân Lục chiến, được cho là đã tới khu vực vào tuần trước với khoảng 3.500 binh sĩ trên tàu như một phần của đợt tăng cường lực lượng này.

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran, IRGC cũng từng tuyên bố đã tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln bằng tên lửa.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ thông tin này, khẳng định tàu vẫn hoạt động bình thường và không bị trúng đạn.

Chú thích ảnh
Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli (LHA 7) trở về căn cứ nhà tại Căn cứ Hải quân San Diego vào ngày 29/11/2022, sau đợt triển khai đầu tiên tới Hạm đội 3 và Hạm đội 7 của Mỹ nhằm hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ảnh: Hải quân Mỹ 

Iran tấn công tàu hàng liên quan Israel

IRGC cũng đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một tàu hàng có liên quan đến Israel.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, con tàu bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa hành trình là tàu chở container SDN7.

Truyền thông Iran cho hay, tàu SDN7 đã bốc cháy sau cuộc tấn công, tuy nhiên chưa có thông tin cụ thể về chủ sở hữu, vị trí hay tình trạng thủy thủ đoàn.

Báo cáo này nối tiếp một sự việc tương tự vào cuối tuần.

Vào ngày 4/4 lực lượng hải quân IRGC cho biết tàu MSC Ishika có liên quan đến Israel đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tại Eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có phản hồi chính thức nào từ phía Israel về các tuyên bố này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.