Truyền thông Myanmar ngày 21/10 đưa tin một nhóm tàu hải quân Nga đã đến Myanmar để tham gia tập trận trên biển cùng với hải quân nước này.
Nhằm nâng cấp năng lực quân sự, mới đây Australia đã công bố thỏa thuận trị giá 4,7 tỷ USD để mua các hệ thống tên lửa hiện đại của Mỹ nhằm nâng cao năng lực tấn công tầm xa của Hải quân.
Ngày 21/10, Bộ Quốc phòng Đức đã khánh thành một trụ sở hải quân đa quốc gia mới tại khu vực biển Baltic nhằm mục đích tăng cường năng lực hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khu vực.
Ngày 21/10, giới chức Hàn Quốc thông báo các xe tăng và pháo binh nước này đã tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp tại Qatar, đánh dấu lần đầu lực lượng Lục quân Hàn Quốc tham gia tập trận ở nước ngoài với các phương tiện bọc thép.
Mỹ và Hàn Quốc ngày 18/10 đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Quân sự Mỹ - Hàn (MCM) lần thứ 49 theo hình thức trực tuyến, thảo luận về vai trò của Bộ Tư lệnh chiến lược mới thành lập hồi đầu tháng 10 và tái khẳng định quyết tâm về răn đe mở rộng.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 19/10, Hội nghị bộ trưởng quốc phòng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) lần đầu tiên đã khai mạc tại thành phố Naples, miền Nam Italy trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông và cuộc xung đột tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn.
Ngày 19/10, Đại sứ Nga tại Indonesia Sergey Tolchenov cho biết hai nước sẽ tổ chức tập trận hải quân chung lần đầu tiên vào tháng 11 tới.
Cuộc tập trận Hải quân chung của Hội nghị chuyên đề Hải quân Ấn Độ Dương (IONS) “IMEX 2024” đã diễn ra trên lãnh hải của Iran ở Vịnh Ba Tư, với sự góp mặt của các đơn vị thuộc nhiều quốc gia thành viên và quan sát viên như Nga, Ấn Độ, Thái Lan...
Các UAV cảm tử như Mirsad, Shahed, và Ababil do Iran sản xuất có khả năng tấn công tầm xa và mang theo đầu đạn hạng nặng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans kêu gọi các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thảo luận về các điều kiện để mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự này nhằm đáp lại kế hoạch chấm dứt xung đột của Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky.
Từ tên lửa tầm xa đến bom phá boongke, Israel đã dành nhiều thập kỷ và hàng tỷ đô la Mỹ để phát triển các loại vũ khí chuyên dụng phục vụ cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Iran.
Bộ Quốc phòng Romania cho biết đã điều 4 máy bay chiến đấu trong ngày 17/10 sau khi phát hiện một vật thể bay nhỏ nghi là máy bay không người lái, xâm phạm không phận quốc gia sâu 14 km tại hạt Constanta, Đông Nam nước này.
Việc Mỹ chuyển hướng sang đào tạo các học viên mới, thay vì các phi công giàu kinh nghiệm vận hành F-16 có thể kéo dài thời gian Kiev triển khai đủ phi đội chiến đấu cơ này trên chiến trường thêm nhiều tháng.
Cuộc tấn công của Iran vào đầu tháng 10 này đã làm lộ ra những điểm yếu trong hệ thống phòng không của Israel, đặc biệt khi một số tên lửa đã suýt bắn trúng căn cứ không quân Nevatim ở miền Nam Israel, nơi có các máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất.
Dù Tổng thống Ukraine khẳng định đã kiểm soát tình hình, các thông tin cho thấy Nga tiếp tục giành lợi thế chiến trường.
Để cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, ngày 17/10/2024, Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị tham gia diễn tập đã làm tốt công tác chuẩn bị, từ cơ động và hiệu chỉnh khí tài đến công tác chuẩn bị chiến đấu; luyện tập bắt mục tiêu, hiệp đồng với địa phương bảo đảm an toàn trong quá trình bắn; hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật lực lượng phòng không năm 2024.
Mới đây, Australia thông báo nước này sẽ gửi phần lớn xe tăng M1 Abrams đã nghỉ hưu của nước này cho Ukraine sau nhiều tháng nhận được yêu cầu từ phía Kiev.
Ngày 16/10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết tại cuộc họp sắp tới ở Brussels (Bỉ), các Bộ trưởng Quốc phòng của liên minh sẽ thảo luận về các chủ đề liên quan đến hợp tác công nghiệp quốc phòng với các đối tác từ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 16/10, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố khối này sẽ thúc đẩy đổi mới tiêu chuẩn chung về đạn dược, nhằm giảm chi phí và cải thiện khả năng sử dụng vũ khí trên chiến trường.
Kênh CNN (Mỹ) dẫn nguồn thạo tin cho biết quân đội nước này đã sử dụng máy bay ném bom B-2 không kích mục tiêu Houthi tại Yemen sáng 17/10 (giờ địa phương).