Ngày 19/3/2025, Iran có thể sẽ bước sang một trang mới trong lịch sử không quân khi nhiều đồn đoán cho rằng nước này sẽ chính thức công bố chiến đấu cơ đa nhiệm Sukhoi Su-35 do Nga sản xuất.
Hungary sẽ tìm cách từ chối bất kỳ hoạt động nào của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine, ám chỉ rằng liên minh quân sự này và EU đang hướng tới một cuộc đối đầu trực tiếp hơn với Nga.
Ngày 27/5, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng, trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới các chiến sĩ cảnh sát cơ động.
Truyền thông Đức ngày 26/5 đưa tin Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định nước này phản đối việc Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Đức cung cấp.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định NATO không có ý định sử dụng hệ thống phòng không của khối này để che chắn cho Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/5, Bộ Quốc phòng Niger cho biết 5 quốc gia Sahel đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn ở miền Tây nước này. Đây là cuộc tập trận đầu tiên giữa 5 nước tại khu vực có lực lượng thánh chiến hoạt động mạnh.
Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Argentina của ông Javier Miley, người ủng hộ quan hệ hợp tác với Mỹ, Washington nhận ra rằng đã đến lúc phải hành động dứt khoát và yêu cầu Buenos Aires đóng cửa trung tâm vệ tinh NEUQUEN của Trung Quốc dưới bất kỳ lý do gì.
Quân đội Thái Lan sẽ thành lập một đơn vị chỉ huy mạng vào tháng 10 tới nhằm nâng cao năng lực chiến tranh mạng của đất nước.
Một báo cáo đánh giá mới được công bố gần đây của tình báo phương Tây tiết lộ Nga đã điều động một số lực lượng tác chiến từ châu Phi để hỗ trợ cho những hoạt động tấn công tại Đông Bắc Ukraine.
Sáu quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ thiết lập một "hàng rào thiết bị bay không người lái" để bảo vệ biên giới của các nước này.
Những hình ảnh mới do Không quân Mỹ công bố cho thấy máy bay ném bom hạt nhân tàng hình tối mật trị giá 745 triệu USD của Mỹ có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.
Khi Su-30SM2 được tích hợp tên lửa tầm xa R-37M, lực lượng không quân Nga cho thấy đã sẵn sàng với sự xuất hiện của máy bay NATO trên chiến trường Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video về việc giành quyền kiểm soát làng Klescheevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng vào đầu tuần này.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Mỹ ngày 24/5 đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm đạn dược, tên lửa, mìn và đạn pháo trong khi Nga tăng cường chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực Kharkov.
Lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ một cường kích Su-25 "Frogfoot" của Nga ở Donbas, kèm theo một đoạn video dường như có nguồn gốc từ trò chơi điện tử.
Ngày 23/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nêu bật tầm quan trọng của hợp tác quân sự chặt chẽ hơn trong Liên minh châu Âu (EU), đồng thời bày tỏ ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về sử dụng vũ khí hạt nhân để tăng cường năng lực phòng thủ trong khu vực.
Ngày 23/5, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc vòng đàm phán thứ hai về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự.
Ukraine đã bắt đầu trả tự do cho những tù nhân đầu tiên đủ điều kiện để phục vụ trong lực lượng vũ trang theo kế hoạch mới của chính phủ.
Cuộc tập trận hạt nhân của Moskva nhằm răn đe các chính trị gia phương Tây và kiềm chế Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Quân đội Pháp ngày 22/5 đã tiến hành vụ thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa siêu thanh ASMPA-R có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được nâng cấp.
Nga không vi phạm luật pháp quốc tế dưới mọi hình thức. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/5 đã đưa ra lời khẳng định trên nhằm bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Nga đã đưa vào không gian một loại vũ khí chống vệ tinh.