Ngày 19/3/2025, Iran có thể sẽ bước sang một trang mới trong lịch sử không quân khi nhiều đồn đoán cho rằng nước này sẽ chính thức công bố chiến đấu cơ đa nhiệm Sukhoi Su-35 do Nga sản xuất.
Trong cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng các lực lượng Nga đang tiến gần khu vực Kharkov trên đường giao chiến.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder thông báo Mỹ đã điều 4 máy bay ném bom chiến lược B-52 tới Anh như một phần của "việc triển khai theo kế hoạch".
Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với tờ New York Times rằng Mỹ và các đồng minh nên bắn hạ tên lửa của Nga, cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và cho phép Kiev tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 21/5 tuyên bố các lực lượng nước này đã bắt đầu giai đoạn thứ nhất của cuộc tập trận quân sự “bao gồm huấn luyện thực hành về chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược” tại Quân khu miền Nam.
Chiều 21/5, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị làm việc với các cơ quan về công tác chuẩn bị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn tờ báo BILD bán chạy nhất tại Đức cho biết chính phủ nước này có kế hoạch bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine thêm 3,8 tỷ euro (4,13 USD) tỷ) trong năm nay.
Nhà Trắng cho biết Ukraine chỉ có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để phòng thủ.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, ngày 20/5, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã bổ nhiệm ông Luis Emilio Cardozo làm Tư lệnh lục quân nước này thay cho ông Luis Ospina.
Cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược sẽ diễn ra trong khung thời gian thích hợp. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra ngày 20/5, song ông không cho biết thời gian cụ thể.
Sáng 20/5 tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp và làm việc với ngài André Flahaut, Hạ nghị sĩ, Bộ trưởng Quốc vụ Vương quốc Bỉ.
Các nước phương Tây, trong đó có Đức, đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Hiện Berlin cũng đang lên kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Chiều 19/5, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng hải quân nước này đã phá hủy một tàu quét mìn thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Liên bang Nga.
Tổng thống Nga Vladimir tuyên bố Moskva không có kế hoạch giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov ở Đông Bắc Ukraine vì mục tiêu là tạo ra vùng đệm trong khu vực.
Ngày 18/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo nước này sẽ chi hơn 2,3 tỷ euro (2,5 tỷ USD) để củng cố biên giới phía Đông, cũng là sườn phía Đông của Liên minh châu Âu (EU).
Những cuộc tấn công dồn dập của Nga làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến, vốn đã diễn ra từ lâu ở miền đông và miền nam Ukraine, có thể mở rộng sang một mặt trận mới ở phía bắc, nơi Nga có thể đang thăm dò những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Loại vũ khí xuyên phá khổng lồ nặng 30.000 pound (khoảng 13,6 tấn), được gọi là bom phá boong-ke, chỉ được thả từ máy bay ném bom tàng hình B-2.
Truyền thông Triều Tiên sáng 18/5 đưa tin nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo chiến thuật được trang bị hệ thống định vị “tự động” mới nhằm nâng cao khả năng vũ khí của mình.
Ngày 17/5, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng”.
Chiều 17/5, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết họ đã phát hiện Triều Tiên phóng các vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào lúc 15h10 (giờ địa phương) hướng về phía vùng biển phía Đông.
Ngày 17/5, Chính phủ Philippines thông báo đã nhất trí mua 5 tàu tuần tra bảo vệ bờ biển của Nhật Bản theo một thỏa thuận giữa hai nước trị giá hơn 400 triệu USD.