Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn một hiệp ước an ninh với Belarus, củng cố quan hệ quân sự giữa hai nước trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh và tích hợp Minsk vào chiến lược răn đe hạt nhân của Moskva (Moscow).
Kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ kiểu Vòm sắt (Iron Dome) của châu Âu tiếp tục gây tranh cãi sau khi Đức chọn hợp tác với một nhà sản xuất vũ khí của Israel để chế tạo loại vũ khí trị giá hàng tỷ euro chủ lực của nước này.
Truyền thông Nga ngày 30/7 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết 3 hạm đội của Hải quân Nga cùng 1 đội tàu đã bắt đầu tập trận theo kế hoạch, với sự tham gia của 20.000 quân nhân và 300 tàu.
Sự gia tăng hiện diện của NATO tại Ba Lan và các quốc gia Baltic, cùng với khoản viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ USD từ Mỹ cho Ba Lan, đã tạo ra một bức tranh phức tạp về quốc phòng trong khu vực. Các bước đi của Ba Lan, NATO và EU nhấn mạnh quyết tâm ngăn chặn xung đột lan rộng, nhưng cũng nêu bật xu hướng leo thang nguy hiểm.
Máy bay ném bom tầm xa Tu-160 của Nga có khả năng sẽ được trưng bày tại Triển lãm Hàng không vũ trụ và Quốc phòng châu Phi 2024.
Ba Lan sẽ khởi động chiến dịch quân sự "Bình minh phương Đông" vào đầu tháng 8 tới để tăng cường an ninh không phận. Chiến dịch này, có khả năng mở rộng đến miền Nam Ukraine với sự hỗ trợ của Romania, phản ánh nỗ lực phối hợp của NATO trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga.
Vào đầu tháng 7, một thiết bị bay không người lái giám sát xuất hiện ngay trên căn cứ không quân Myrhorod của Ukraine mà không hề có cảnh báo. Vài phút sau khi thiết bị bay này chuyển tiếp dữ liệu trở lại căn cứ của Nga, một loạt tên lửa đạn đạo đã tấn công căn cứ của Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 28/7, Quân đội Thái Lan đã công bố Sách Trắng về Quốc phòng cho năm 2024, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị một số loại vũ khí, bao gồm cả thiết bị bay không người lái vũ trang, để giải quyết các thách thức an ninh trong 3 năm tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Wonsik cho biết Triều Tiên có thể đang cân nhắc một vụ thử hạt nhân gần thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ để nâng cao vị thế của nước này.
Ngày 28/7, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng của hai nước, theo đó hướng tới mở rộng hợp tác trong các dự án chung về sản xuất hệ thống tên lửa phòng không, đồng thời nâng cấp bộ chỉ huy các lực lượng Mỹ đồn trú ở Nhật Bản.
Nga đã kỷ niệm Ngày Hải quân bằng một cuộc diễu binh ngoạn mục tại St. Petersburg ngày 28/7. Năm nay, có hơn 200 tàu chiến góp mặt tại sự kiện.
Theo hãng thông tấn Kyodo, 3 máy bay trực thăng của quân đội Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp bên bờ sông ở tỉnh Wakayam miền Tây Nhật Bản sáng 28/7.
Ngày 28/7, các bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ba bên.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 27/7, ba tàu hải quân thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã cập cảng La Habana của Cuba. Đây là chuyến thăm hữu nghị thứ hai của đội tàu hải quân Nga đến đảo quốc Caribe này trong hai tháng trở lại đây.
Theo hãng tin TASS, Bộ phận báo chí thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thông báo, một nhóm tàu chiến của hạm đội này đã đi qua Eo biển Bab-el-Mandeb và tiến vào Vịnh Aden.
Ngày 27/7, một máy bay tiêm kích ném bom Su-34 của Nga đã bị rơi ở thành phố Volgograd, miền Nam nước Nga khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện theo lịch trình. Đây là thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra cùng ngày, được đăng tải trên hãng thông tấn RIA.
Ukraine sắp nhận được máy bay chiến đấu F-16, nhưng để đối phó với lực lượng không quân mạnh hơn của Nga, Ukraine cần thay đổi hình thức tác chiến.
Hạm đội phương Bắc của Nga thông báo một tàu chiến Nga được trang bị tên lửa siêu thanh tối tân đã cập cảng Algeria ngày 26/7.
Hải quân Ukraine cho biết Nga đã rút toàn bộ tàu chiến khỏi Biển Azov trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng gia tăng từ Ukraine.
Trong bối cảnh chính trị Mỹ đang biến động, Israel đã bí mật thúc đẩy việc chuyển giao các hệ thống vũ khí từ Chính quyền Mỹ nhân chuyến thăm của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Danh sách vũ khí mà Tel Aviv đề nghị tập trung vào các hệ thống vũ khí cần thiết cho kho dự trữ của Israel.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 25/7 khẳng định Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục kiên định và giữ vững trọng tâm các cam kết an ninh.