Biển Đen hiện trở thành chiến trường thử nghiệm công nghệ quân sự hiện đại với sự hiện diện của phương tiện không người lái tuần tra thông minh của Ukraine và thiết bị không người lái cảm tử của Liên bang Nga.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn tuyên bố ngày 13/8 của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này vừa thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công đầu tiên của bom lượn tầm xa (LRGB) Gaurav từ máy bay chiến đấu Su-30 MK-I của lực lượng Không quân.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/8 đã phê chuẩn các thương vụ bán vũ khí mới cho Israel với tổng giá trị lên đến hơn 20 tỷ USD.
Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế lần thứ 10 (Army 2024) diễn ra trong các ngày từ 12-14/8 tại trung tâm triển lãm và hội nghị Patriot ở ngoại ô Moskva luôn thu hút đông đảo sự quan tâm vào các sản phẩm kỹ thuật quân sự của Liên bang Nga cũng như của các nước khác.
Nga đã đem đến Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế (Army 2024) nhiều thiết bị quân sự tối tân đáng gờm. Hãng Sputnik (Nga) đã “điểm mặt” một số thiết bị quân sự tiên tiến này.
Trong khuôn khổ chuyến thăm LB Nga, tham dự Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2024, ngày 13/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng LB Nga Andrey Removich Belousov.
Nga và Iran đã mang đến Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế (Army 2024) nhiều thiết bị quân sự tiên tiến đáng gờm do hai quốc gia này tự sản xuất.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 12/8, Ấn Độ và Sri Lanka đã tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Mitra Shakti”.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) và Bộ Tư lệnh liên quân Hàn - Mỹ ngày 12/8 đã tổ chức họp báo chung, công bố triển khai cuộc tập trận “Lá chắn tự do Ulchi” (UFS) từ ngày 19 - 29/8 nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ chung trước các mối đe dọa quân sự đang gia tăng từ bên ngoài.
Triển lãm quốc phòng Army 2024 không chỉ là cơ hội để Nga trình diễn công nghệ quân sự tiên tiến mà còn là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác quốc tế trong ngành công nghiệp quốc phòng.
Ngày 12/8, Ba Lan và Mỹ đã ký hợp đồng sản xuất bệ phóng cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Đây là một phần then chốt trong giai đoạn hai của "Chương trình Wisla", nhằm xây dựng hệ thống phòng không tầm trung hiện đại cho Ba Lan.
Ngày 12/8, Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế (Army 2024) đã khai mạc tại trung tâm triển lãm Patriot gần thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Nga vào ngày 12/8 đã sơ tán một phần khu vực Belgorod nằm ở biên giới với Ukraine, sau động thái tương tự ở vùng Kursk. Hồi tuần trước, Ukraine đã tấn công bất ngờ nhằm vào tỉnh Kursk, đây được coi là lần xâm nhập sâu nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.
Ngành đóng tàu của Hải quân Mỹ đã ghi nhận công suất tệ nhất trong 25 năm qua, khiến Mỹ tụt hậu so với Trung Quốc về tốc độ sản xuất.
Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố video cận cảnh mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái được cho là của Ukraine bị bắn hạ trên không phận nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai một tàu ngầm trang bị tên lửa dẫn đường đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực.
Bộ Quốc phòng Belarus thông báo quân đội nước này đang triển khai các đơn vị xe tăng đến biên giới Ukraine.
Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang tiến hành tập trận quân sự ở miền Tây nước này, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Israel.
Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga Andrey Belousov, ngày 10/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến Moskva để tham dự Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế (Army 2024), dự lễ khánh thành Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia bảo vệ Thủ đô Moskva trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941 - 1945), cũng như hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà.
Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga có mục đích gây ra thiệt hại về mặt chiến lược, kinh tế và tâm lý cho Moskva.
Hezbollah hiện vẫn là mối đe dọa thường trực ngay cạnh biên giới của Israel. Các quan chức Israel ngày càng tin rằng Hezbollah chứ không phải Iran sẽ là bên đầu tiên phát động một cuộc tấn công lớn vào Israel trong những ngày tới, trong khi Tehran đang xem xét lại lời đe dọa tấn công của mình.