Hiện trường một vụ tấn công ở Ukraine. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp Ukraine
Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 13/1, theo giờ địa phương, dẫn dữ liệu đã được xác minh của Phái bộ Giám sát Nhân quyền Liên hợp quốc tại Ukraine (HRMMU) cho biết trong năm 2025, chiến sự tại Ukraine đã khiến 2.514 dân thường thiệt mạng và 12.142 người bị thương.
Tổng số dân thường Ukraine thương vong trong năm 2025 cao hơn 31% so với năm 2024 và cao hơn 70% so với năm 2023.
Trong một phát biểu hôm 12/1, bà Danielle Bell, đại diện HRMMU, cho biết: “Mức tăng 31% số thương vong dân thường so với năm 2024 cho thấy sự suy giảm nghiêm trọng trong việc bảo vệ dân thường”.
Về nguyên nhân, đại diện HRMMU giải thích: “Hoạt động giám sát của chúng tôi cho thấy sự gia tăng này không chỉ do giao tranh ác liệt hơn dọc tiền tuyến, mà còn do việc mở rộng sử dụng các loại vũ khí tầm xa, khiến dân thường trên khắp Ukraine phải đối mặt với nguy cơ cao hơn”.
Bất chấp nỗ lực ngoại giao của Washington sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025, Liên bang Nga đã mạnh mẽ leo thang các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào các thành phố Ukraine vào mùa xuân cùng năm, và duy trì chiến dịch tấn công đường không với cường độ ngày càng tăng qua từng tháng.
Cuộc tấn công gây chết chóc nhất diễn ra vào tháng 11, khi Liên bang Nga phóng tên lửa tầm xa vào thành phố Ternopil ở miền Tây Ukraine, khiến 38 dân thường thiệt mạng và ít nhất 99 người khác bị thương, trong đó có 8 trẻ em.
HRMMU cho biết, các cuộc tấn công của Liên bang Nga nhằm vào những khu vực do Ukraine kiểm soát chiếm tới 97% tổng số thương vong dân thường trong năm 2025. Hơn 60% số thương vong xảy ra tại các khu vực tiền tuyến, trong đó người cao tuổi chịu thiệt hại ở mức cao hơn. Những người trên 60 tuổi chiếm 45% số dân thường thiệt mạng tại các khu vực tiền tuyến, dù chỉ chiếm khoảng 25% dân số.
Xem video ghi lại vụ tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Liên bang Nga ở miền Tây Ukraine vào đêm 8, rạng sáng 9/1/2025. Nguồn: RT
HRMMU cũng phát hiện rằng số thương vong dân thường do các thiết bị bay không người lái tầm ngắn của Liên bang Nga gây ra đã gia tăng trong năm 2025.
“Việc mở rộng sử dụng thiết bị bay không người lái tầm ngắn đã khiến nhiều khu vực gần tiền tuyến trên thực tế trở nên không thể sinh sống”, bà Bell nói, đồng thời nhấn mạnh: “Khi các dịch vụ thiết yếu bị ngừng hoạt động và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, tại một số cộng đồng, việc cung cấp cấp cứu y tế khẩn cấp hay sơ tán dân thường cũng trở nên quá nguy hiểm”.
Trong năm qua, Liên bang Nga đã tăng cường triển khai các thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) giá rẻ nhưng có độ chính xác cao dọc theo tiền tuyến, tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào dân thường.
HRMMU cũng lưu ý chiến dịch leo thang của Liên bang Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, dẫn tới tình trạng mất điện kéo dài trong điều kiện giá rét. Các cuộc tấn công này đã làm gián đoạn khả năng tiếp cận nước sạch, điện, sưởi ấm và lương thực của dân thường.
Các đòn đánh của Liên bang Nga vào lưới điện Ukraine đã đặt dân thường vào tình trạng “nguy cơ cao hơn”, đồng thời cho thấy “hệ quả của chiến tranh hiện nay đã lan tới dân thường ở những khu vực xa tiền tuyến”, bà Bell cho biết.
Mười hai tháng đầu tiên của hành động quân sự do Liên bang Nga tiến hành vẫn là giai đoạn đẫm máu nhất cho đến nay, khi Liên hợp quốc ghi nhận ít nhất 8.006 dân thường thiệt mạng và 13.287 người bị thương trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 2/2023.
Báo cáo mới nhất của HRMMU về thương vong dân thường được công bố một tháng sau khi Dự án Dữ liệu Địa điểm và Sự kiện Xung đột Vũ trang (ACLED) cho biết cuộc chiến của Liên bang Nga tại Ukraine là cuộc xung đột gây chết chóc nhất thế giới trong năm 2025.
Dự án này thống kê cả thương vong của binh sĩ và dân thường, đồng thời kết luận rằng những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn “đã không mang lại kết quả nào”.
Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời về các thông tin nêu trên.