Xung đột Nga-Ukraine: Tên lửa S-300 bắn hạ chiến đấu cơ 'không thể bắn hạ' F-16

Một chỉ huy Nga cho biết khẩu đội phòng không S-300 của ông đã bắn hạ một máy bay tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất đang được Ukraine vận hành.
Chú thích ảnh
Các máy bay tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất tại Ukraine, ngày 4/8/2024. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Kênh RT của Liên bang Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh Russia-1 hôm 11/1, một chỉ huy của Liên bang Nga, được xác định với mật danh Sever, nói với nhà báo Vladimir Solovyov rằng chiếc máy bay do Mỹ cung cấp này là “mục tiêu thú vị nhất” mà đơn vị của ông từng đối mặt.

Ông cho biết khẩu đội đã phóng hai tên lửa vào chiếc F-16, trong đó quả đầu tiên “gây hư hại” cho máy bay, còn quả thứ hai “giáng đòn kết liễu”.

“Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chiến dịch này. Chúng tôi theo dõi và chờ đợi thời điểm thích hợp. Kẻ thù từng khoe khoang rằng những chiếc máy bay này là không thể bị bắn hạ. Nhưng hóa ra, chúng cũng rơi khỏi bầu trời giống như những chiếc khác”, Sever cho biết, nhưng không nêu rõ thời điểm vụ bắn hạ xảy ra.

The RT, Ukraine bắt đầu tiếp nhận các máy bay F-16 từ tháng 8/2024 và kể từ đó đã xác nhận mất bốn chiếc trong chiến đấu.

Theo Business Insider, Kiev đã chính thức nhận được 44 trong tổng số 87 máy bay tiêm kích mà các nước châu Âu cam kết cung cấp.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.