Không quân, tên lửa tầm xa: Trụ cột trong kịch bản Mỹ can thiệp vào Iran

Hãng CBS News ngày 13/1 dẫn các nguồn thạo tin cho hay chính quyền Mỹ coi việc sử dụng không quân và tên lửa tầm xa là yếu tố then chốt trong các phương án hành động quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran.

Chú thích ảnh
Tiêm kích F-15E của Mỹ. Ảnh minh họa: Getty Images

Theo các nguồn tin này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về nhiều công cụ khác nhau để can thiệp vào Iran. Trong số đó có các lựa chọn liên quan đến chiến dịch không gian mạng và biện pháp tâm lý, nhằm làm gián đoạn hệ thống chỉ huy, liên lạc cũng như các cơ quan truyền thông do nhà nước Iran quản lý. Các quan chức Mỹ cho biết những biện pháp này có thể được triển khai song song với hành động quân sự truyền thống, hoặc được sử dụng độc lập tùy theo diễn biến thực tế.

CBS News dẫn lời các nguồn tin nhấn mạnh rằng không quân và tên lửa tầm xa vẫn được coi là trụ cột trong mọi kịch bản phản ứng quân sự. Lầu Năm Góc đang xem xét các phương án trong đó xung đột có thể không chỉ giới hạn ở các đòn tấn công trên chiến trường, mà còn mở rộng sang các hoạt động kéo dài trong không gian số và các chiến dịch gây ảnh hưởng thông tin.

Những đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh tình hình bất ổn gia tăng tại Iran. Ngày 29/12/2025, các tiểu thương tại Tehran bắt đầu biểu tình khi đồng rial sụt giảm mạnh. Đến ngày 30/12/2025, nhiều sinh viên đại học tham gia làn sóng biểu tình, khiến bất ổn lan rộng ra nhiều thành phố lớn trên cả nước.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết kể từ ngày 8/1, lực lượng chức năng đã ghi nhận sự xuất hiện của các phần tử vũ trang trong số người biểu tình. Giới chức Iran cũng thông báo 38 nhân viên thực thi pháp luật đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan. Iran gọi những người gây rối là khủng bố và cáo buộc Israel cùng Mỹ đứng sau tình trạng bất ổn này.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang cân nhắc khả năng sử dụng vũ lực để đối phó tình hình tại Iran. Các phương án phản ứng, bao gồm khả năng tiến hành các cuộc tấn công, dự kiến được trình lên Tổng thống Mỹ trong ngày 13/1 (giờ địa phương).

Về phần mình, đài RT dẫn lời Ngoại trưởng Araghchi ngày 12/1 khẳng định Iran không tìm kiếm chiến tranh, song cho biết nước này đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho một cuộc xung đột công khai so với cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi năm ngoái.

“Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho chiến tranh, và thậm chí còn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với cuộc chiến 12 ngày trước đó”, ông Araghchi phát biểu trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran.

Ông cho biết thêm Iran sẵn sàng tham gia đàm phán, song nhấn mạnh các cuộc đối thoại phải công bằng, danh dự, trên cơ sở bình đẳng, với sự tôn trọng lẫn nhau và dựa trên lợi ích chung, đồng thời được tiến hành thiện chí, không phải dưới hình thức mệnh lệnh hay áp đặt.

Căng thẳng giữa Iran, Mỹ và Israel vẫn ở mức cao kể từ mùa hè năm 2025, khi Mỹ tham gia cùng Israel trong cuộc xung đột với Iran và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran. Tổng thống Trump cho rằng các cuộc tấn công này đã ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Iran đã phủ nhận những tuyên bố này.

Ngày 11/1, trên chuyên cơ Không Lực Một, Tổng thống Mỹ ám chỉ rằng chính quyền của ông đang xem xét khả năng can thiệp vào Iran, song lưu ý Tehran đã chủ động liên hệ nhằm mở đường cho đàm phán.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguy cơ bất ổn tại Iran và tác động tới thị trường dầu mỏ toàn cầu
Nguy cơ bất ổn tại Iran và tác động tới thị trường dầu mỏ toàn cầu

Bất ổn leo thang tại Iran đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu căng thẳng, khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung và phong tỏa eo biển Hormuz có thể đẩy giá dầu biến động mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN