Iran đã tăng gấp đôi sản lượng vũ khí và trang thiết bị quốc phòng trong năm qua, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục tăng gấp ba lần.
Ngày 21/8, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông qua thương vụ tiềm năng trị giá khoảng 125 triệu USD cung cấp cho Hàn Quốc tên lửa không đối không AIM-9X và các thiết bị liên quan, đồng thời lưu ý hợp đồng này sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng không của Seoul.
Các đồng minh của Mỹ ở châu Á lo ngại khi Tổng thống Trump điều chuyển lực lượng quân sự trong khu vực tới Trung Đông để phục vụ cuộc chiến với Iran.
Các tàu chiến và tàu hỗ trợ thuộc Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Nga đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuyến hải trình tầm xa tới Bắc Cực.
Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Iran tuyên bố rằng bất kỳ tính toán sai lầm nào của đối phương cũng như những mối đe dọa mới đều sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả “mang tính cách mạng, nghiền nát, khiến đối phương phải hối tiếc và có sức hủy diệt”.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đang trên đường trở về sau đợt triển khai kéo dài kỷ lục 9 tháng, trong bối cảnh con tàu được cho là gặp nhiều khó khăn về hậu cần và tình trạng sa sút tinh thần của thủy thủ đoàn.
Bộ Quốc phòng Ba Lan có kế hoạch triển khai các loại tên lửa có tầm bắn hơn 1.000 km dọc biên giới phía Đông, bên cạnh hệ thống công sự thuộc chương trình "Lá chắn phía Đông".
Giám đốc điều hành của tập đoàn quốc phòng nhà nước Italy Leonardo xác nhận tập đoàn sẽ thử nghiệm hệ thống phòng không mới mang tên Vòm Michelangelo tại Ukraine.
Từ ngày 18-31/8, Ấn Độ và Thái Lan tiến hành cuộc diễn tập chung MAITREE lần thứ 15 tại Trại Vibhavadi Rangsit, tỉnh Surat Thani của Thái Lan, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và năng lực chống khủng bố của hai quân đội.
Khi xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn dai dẳng, các binh sĩ Ukraine vẫn được điều đến Đức huấn luyện quân sự. Và điều tra gần đây của tạp chí Die Zeit cho thấy một số binh sĩ Ukraine đã không trở về đơn vị sau khi kết thúc thời gian huấn luyện ở Đức.
Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có những phản ứng đầu tiên trước những tiết lộ cho rằng Kiev từng lên kế hoạch dùng 1.000 UAV tự hành ứng dụng AI nhằm làm tê liệt hoạt động hàng không Moskva, buộc Điện Kremlin trở lại đàm phán.
Không quân Israel (IAF) vừa tiếp nhận máy bay tiếp dầu Gidon thứ hai tại căn cứ không quân Nevatim.
Ngày 21/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết lực lượng không quân của nước này và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ tổ chức cuộc tập trận chung mang tên "Falcon Shield 2026" (Lá chắn chim ưng) tại thành phố Hòa Điền (Hotan) thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc.
Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các lực lượng nước ngoài, yêu cầu họ rời khỏi khu vực “trước khi quá muộn”.
Tàu sân bay USS George Washington đã tới Trung Đông, dự kiến thay thế USS Abraham Lincoln, con tàu đang trải qua đợt triển khai dài kỷ lục trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về điều kiện sinh hoạt và tinh thần của thủy thủ đoàn.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, xuất khẩu vũ khí của Pháp tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2025, với tổng giá trị đơn đặt hàng đạt 21,2 tỷ euro (khoảng 24,8 tỷ USD), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp vượt ngưỡng 20 tỷ euro.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 20/8 cho rằng Triều Tiên ước tính sở hữu khoảng 80 - 120 vũ khí hạt nhân, cao hơn con số mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra gần đây.
Chip Nvidia xuất hiện trong tên lửa Nga, hé lộ khả năng tích hợp AI trên Su-57.
Sáng 20/8, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” và đề án "Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn Quân khu” giai đoạn 2019-2025.
Trước lo ngại về khả năng Mỹ đáp ứng nhu cầu vũ khí trong một cuộc xung đột kéo dài, Nhật Bản đang mở rộng hợp tác quốc phòng với Australia và Ấn Độ để giảm phụ thuộc vào Washington.