Tổng thống Zelensky chính thức phê duyệt kế hoạch cải tổ quân đội Ukraine, chuyển sang hệ thống quân đoàn nhằm nâng cao khả năng chiến đấu trước áp lực từ Liên bang Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tàu khu trục Imphal mang tên lửa dẫn đường thế hệ mới nhất của Hải quân Ấn Độ đã phóng tên lửa Brahmos trúng mục tiêu đã định.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, quân đội Ấn Độ và Sri Lanka đang tiến hành cuộc diễn tập chung mang tên Mitra Shaktil từ ngày 16-29/11 tại thành phố Pune, bang Maharashtra (Ấn Độ).
Theo hãng tin PAP (Ba Lan), trong một tuyên bố ngày 21/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak nhấn mạnh nước này phản đối ý tưởng “quân đội Liên minh châu Âu (EU)” và coi Mỹ là đối tác quân sự quan trọng của mình.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 22/11, các nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đang thảo luận với Mỹ và Nhật Bản về việc tiến hành cuộc tập trận hải quân chung với sự tham gia của một tàu sân bay Mỹ, gần bán đảo Triều Tiên. Động thái trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh quân sự.
Nhiều chuyên gia đánh giá rằng tạm dừng chiến sự tại Dải Gaza có thể mang lại lợi ích cho Israel về mặt quân sự.
Giới chức quân sự Mỹ thông báo một máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ chở 9 thành viên phi hành đoàn đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi đảo Oahu của Hawaii hôm 20/11.
Trung Quốc đang nỗ lực hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo sau nhiều thập kỷ tụt hậu so với Mỹ trong nỗ lực tăng cường khả năng răn đe hạt nhân.
Ngày 21/11, Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cho biết lực lượng này đã tiến hành cuộc tập trận tấn công đổ bộ quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ cùng tàu đổ bộ và trực thăng, trong bối cảnh Seoul thúc đẩy nỗ lực nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu.
Với việc phóng thử tên lửa đạn đạo M51.3 thành công vào ngày 18/11 vừa qua, Pháp muốn chứng tỏ rằng bản thân vẫn có khả năng tấn công kẻ thù bằng loại vũ khí nguy hiểm nhất trên hành tinh này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bất ngờ thăm Kiev cùng cam kết hỗ trợ lâu dài từ Mỹ trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về việc Ukraine bị đồng minh lãng quên.
Đã có nhiều máy bay không người lái rơi trên tiền tuyến của Ukraine mà không thể lý giải nguyên nhân.
Hơn 5 tháng trôi qua, cuộc phản công của Ukraine không có dấu hiệu tiến triển khi tổn thất về binh sĩ và vũ khí ngày càng gia tăng.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin ngày 19/11, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố mẫu tên lửa đạn đạo siêu thanh mới được phát triển ở trong nước.
Người phát ngôn của phong trào Houthi ở Yemen, ông Yahya Sarea ngày 19/11 tuyên bố lực lượng này sẽ tấn công toàn bộ tàu thuyền do các công ty Israel sở hữu và điều hành hoặc treo cờ Israel.
Hãng tin AFP đưa tin Pháp ngày 18/11 thông báo phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược M51.3 không mang đầu đạn hạt nhân vào cùng ngày.
Avangard liên tục thay đổi hướng bay và cao độ khi di chuyển qua khí quyển, tạo thành một đường bay khiến hệ thống phòng thủ đối phương trở nên vô dụng vì không thể đoán biết vị trí thực tế của tên lửa.
Ngày 17/11, Mỹ đã thông qua đề nghị của Nhật Bản đặt mua 400 tên lửa Tomahawk.
Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang đàm phán để mua hàng chục chiếc Eurofighter Typhoon đã qua sử dụng của châu Âu.
Israel đã đưa tới tiền tuyến ở Gaza một loại xe bọc thép mới có khả năng bắn hạ tên lửa đang bay tới, dù theo kế hoạch, phải nhiều tháng nữa loại xe này mới được đưa vào hoạt động.
Nga được cho là đang tập trung vào huấn luyện máy bay không người lái trong khi giải quyết nguồn cung cấp tên lửa và thiết bị quân sự thiếu hụt do cuộc xung đột kéo dài với Ukraine.