Tổng thống Zelensky chính thức phê duyệt kế hoạch cải tổ quân đội Ukraine, chuyển sang hệ thống quân đoàn nhằm nâng cao khả năng chiến đấu trước áp lực từ Liên bang Nga.
Trên thực tế, một hệ thống phòng không chung đã được thành lập giữa Nga và các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) mặc dù thoả thuận này không được ghi trong bất kỳ văn bản nào.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Thống đốc tỉnh Oryol Andrei Klychkov ngày 26/11 cho hay 1 máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine đã bị vô hiệu hóa bằng hệ thống tác chiến điện tử ở thành phố Livny thuộc địa phương này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 26/11, Tham mưu trưởng Quân đội Israel (IDF), Tướng Herzi Halevi, cho biết nước này sẽ nối lại chiến dịch quân sự ở Dai Gaza sau khi lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas kết thúc.
Ngày 26/11, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã cùng nhau tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở vùng biển phía Nam bán đảo Triều Tiên để củng cố tư thế phòng thủ trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng trong khu vực.
Theo báo Izvestia (Nga), cuộc tập trận mới nhất của NATO đang diễn ra mang tên "Freezing Winds 23" ở Phần Lan và vùng biển Baltic là mối đe dọa thực sự đối với Nga.
Mỹ đã chuyển 31 xe tăng M1A2 Abrams tiên tiến tới Ukraine vào tháng 9, nhưng chúng vẫn chưa hiện diện trên chiến trường.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ và Nepal đã tiến hành cuộc tập trận chung lần thứ 17 mang tên Tia nắng Mặt trời (Surya Kiran) tại Pithoragarh, bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ từ ngày 24/11-7/12. Đây là sự kiện thường niên và được tiến hành luân phiên ở hai nước.
Với việc Israel và phong trào Hamas đồng ý tạm dừng giao tranh trong bốn ngày, hai bên có thể nhìn nhận lại các lệnh ngừng bắn từ những cuộc chiến khác để xác định mục tiêu thực sự của họ là gì.
Một lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kêu gọi các thành viên thuộc khối này thiết lập khu vực “Schengen quân sự” để tạo điều kiện di chuyển nhanh chóng cho binh sĩ, thiết bị vũ khí trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
Ngày 23/11, phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn bảng xếp hạng 10 quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới trong năm 2023 do Tổ chức phân tích quốc phòng Global Firepower công bố cho thấy Ấn Độ tiếp tục đứng vị trí thứ 4 sau Mỹ, Nga, Trung Quốc.
Các công ty vũ khí đang tăng cường tầm bắn, độ chính xác và khả năng sát thương của đạn pháo chủ lực trên chiến trường, điều từng hầu như không thay đổi trong nhiều thập kỷ.
Chiều 23/11, trại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Olivier Brochet, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.
Hôm 22/11, Tổng thống Cộng hoà Séc Petr Pavel tuyên bố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) coi Nga là mối đe dọa lớn nhất ở châu Âu và đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn.
Ngày 23/11, một tàu chiến Mỹ đang tuần tra trên Biển Đỏ đã đánh chặn nhiều máy bay không người lái tấn công được phóng từ Yemen.
Triều Tiên thông báo đã đưa vệ tinh trinh sát đầu tiên vào quỹ đạo và cam kết sẽ tiến hành thêm các vụ phóng khác trong tương lai. Nhiều nhà phân tích cho biết nếu vệ tinh này hoạt động, nó có thể cải thiện đáng kể năng lực quân sự của Triều Tiên.
Quân đội Jordan đã tăng cường lực lượng dọc biên giới với Israel và vạch ra ranh giới đỏ với quốc gia láng giềng Do Thái.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 22/11, Hội đồng Liên bang của Thụy Sĩ thông báo nước này đã thông qua việc bán 25 xe tăng Leopard 2 A4 cho Đức.
Ngày 23/11, Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ ngay lập tức khôi phục lại tất cả các biện pháp quân sự mà đã tạm thời dừng lại theo thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018, sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần của thỏa thuận này sau vụ phóng vệ tinh do thám quân sự của Bình Nhưỡng.
Chiều 22/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Irineo Cruz Espino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 5.
Có thể mất nhiều năm để đào tạo đầy đủ cho một phi công chiến đấu cơ F-16. Nhưng “Moonfish” – một phi công quân sự Ukraine - chỉ có khoảng sáu tháng.