Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Ngày 1/10, một máy bay do thám của Mỹ đã bay tới vùng biển phía Đông Địa Trung Hải, nơi có sự hiện diện của các tàu thuộc bộ phận thường trực Hải quân Nga.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phát triển một máy bay tấn công không người lái mới có tên "Saeqeh", tương tự như máy bay không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ mà Tehran bắn hạ cách đây 5 năm.
Kể từ khi trở thành Tổng thống Indonesia vào tháng 10/2014, ông Jokowi cam kết thực hiện chiến lược đưa nước này trở thành “trung tâm hàng hải của toàn cầu”, trong đó có việc đầu tư, tăng cường sức mạnh cho lực lượng quân đội, đặc biệt là hải quân.
Ngày 30/9, trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên “38 North” có trụ sở tại Mỹ cho biết Bình Nhưỡng có thể đang chế tạo một tàu ngầm mới để phóng tên lửa.
Ngày 30/9, lực lượng nổi dậy tại Syria đã nã đạn cối vào nhiều khu vực do chính phủ kiểm soát tại thành phố Aleppo, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 55 người bị thương.
Ngày 30/9, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết một chiến dịch do lực lượng chính phủ Iraq dẫn đầu nhằm giành lại thành phố Mosul ở phía Bắc nước này từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ sớm diễn ra.
Nga không sử dụng vũ khí bị cấm ở Syria và Moskva yêu cầu đưa ra bằng chứng liên quan cáo buộc Nga tấn công dân thường.
Nga đã tăng cường cho căn cứ không quân của nước này ở Syria bằng một số máy bay ném bom và sẵn sàng triển khai thêm các máy bay tấn công mặt đất.
Ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố liên minh quân sự giữa nước này và Philippines là "không thể lay chuyển được", bất chấp việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cam kết sẽ chấm dứt hoạt động tập trận quân sự chung giữa hai nước.
Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Mỹ trong ngày 29/9 dự kiến sẽ thông báo với Nga về việc ngừng phối hợp ngoại giao về vấn đề Syria, sau khi lực lượng chính quyền Syria được Moskva hậu thuẫn tăng cường tấn công thành phố Aleppo.
Ngày 29/9, hai tàu Hải quân Mỹ đã thực hiện chuyến thăm cảng ở Hong Kong.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 29/9 tuyên bố Nhật Bản "đang đùa với lửa" với các kế hoạch nhằm tăng cường hoạt động ở Biển Đông tranh chấp thông qua những cuộc tuần tra huấn luyện chung với Mỹ.
Sau nhiều năm trì hoãn, Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn các thương vụ bán máy bay tiêm kích do Tập đoàn Boeing sản xuất trị giá 7 tỷ USD cho hai nước vùng Vịnh là Kuwait và Qatar.
Tàu ngầm chiến lược "Yury Dolgoruky" của Nga đã bắn hai quả tên lửa "Bulava" từ Biển Trắng trúng vào các mục tiêu trên bãi thử nghiệm Kura ở Kamchatka.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ sớm chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ, song cam kết sẽ tôn trọng hiệp ước an ninh hiện hành giữa hai quốc gia đồng minh này.
Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 28/9, tàu USS John S. McCain thuộc Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ cùng 23 sỹ quan và 315 hạ sỹ quan, thủy thủ đã cập cảng thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm thiện chí 4 ngày tại Việt Nam.
Truyền thông Na Uy ngày 28/9 đưa tin nước này sẽ điều 2 tàu do thám quân sự tới các khu vực phía Bắc để theo dõi các hoạt động của Nga.
Ngày 27/9, Mỹ tuyên bố viện trợ nhân đạo cho Syria thêm 364 triệu USD, nâng tổng viện trợ của Mỹ dành cho quốc gia Trung Đông chìm trong xung đột này lên 5,9 tỷ USD.
Ngày 27/9, tại thủ đô Bratislava của CH Slovakia, trong khuôn khổ cuộc gặp không chính thức các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu (EU), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã thảo luận với những người đồng cấp về sáng kiến Đức – Pháp mở rộng và củng cố sự hợp tác quân sự trong khuôn khổ EU.
Ngày 30/9/2016 đánh dấu một năm kể từ ngày Không quân Nga bắt đầu hoạt động chống khủng bố tại Syria, theo yêu cầu chính thức của Damascus.