Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Báo "International Business Times" đưa tin Ấn Độ đang chuẩn bị thử nghiệm lần cuối tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V (ICBM), với tầm bắn có thể vươn tới các khu vực ở phía Bắc Trung Quốc.
Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 14/12 tuyên bố Washington sẵn sàng “đối đầu” với các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông và điều này dường như được minh chứng qua việc Lầu Năm Góc điều các chiến đấu cơ đến khu vực này.
Nga sẽ tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhận chiến lược trong năm 2017 ở mức đảm bảo khả năng kiềm chế sự gây hấn hay xâm lược của nước ngoài.
Chính phủ Thụy Điển vừa có một động thái gây bất ngờ là yêu cầu chính quyền các tỉnh thành chuẩn bị cơ sở phòng vệ và các thủ tục cho khả năng xảy ra chiến tranh.
Hải quân Trung Quốc vừa tiến hành một cuộc diễn tập, với sự tham gia của một hạm đội lớn các tàu hải quân và máy bay, trong đó có tàu sân bay Liêu Ninh, trên biển Bột Hải.
Các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat sẽ được đưa vào hoạt động trong Lực lượng vũ trang Nga từ năm 2019-2020.
Chính quyền trung ương Nhật Bản ngày 15/12 đã tiếp tục tái xây dựng hai doanh trại quân đội Mỹ tại Okinawa bị hoãn lại 9 tháng trước.
Những phần tử thuộc tổ chức cấp tiến cánh hữu ở Ukraine - Tiểu đoàn Azov - đã lặn lội sang tận Brazil để tuyển thêm tay súng để tham chiến tại Donbass.
Chính phủ Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán cho Philippines 2 hệ thống radar Sea Giraffe và các thiết bị liên quan, cùng chương trình hỗ trợ và huấn luyện, với tổng trị giá khoảng 25 triệu USD.
Ngày 14/12, người phát ngôn Hạm đội Biển Đen của Nga Vyacheslav Trukhachev cho biết hạm đội này đã xây dựng đầy đủ phi đội gồm 12 máy bay tiêm kích đa chức năng tiên tiến Su-30SM tại khu vực Crimea.
Bộ phận báo chí của quân khu miền Nam thuộc quân đội Nga thông báo với hãng tin Sputnik rằng hệ thống phòng không của Crimea hiện đã được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống phòng không của Nga.
Khoảng 10.000 binh sĩ đến từ ba nước là thành viên TỔ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tham gia các cuộc tập trận quân sự Viking mô lớn năm 2017 ở tỉnh Finnmark, Na Uy giáp ranh Nga.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 13/12 đã công bố một phiên bản cập nhật các điều luật chiến tranh quân sự, trong đó có bổ sung nội dung giảm thiểu thương vong cho dân thường.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan quản lý chương trình mua sắp quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc cho biết, nước này ngày 14/12 đã khởi công đóng tàu ngầm 3.000 tấn thứ 3 thuộc lớp Chang Bogo-III, với chi phí dự tính lên tới 630 tỷ won (tương đương 540,3 triệu USD).
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy thương vụ bán đạn dược cho đồng minh Saudi Arabia, liên quan đến các chiến dịch ném bom nước này tiến hành tại Yemen khiến nhiều dân thường thiệt mạng.
Có thể IS đã tiêu chuẩn hóa việc sản xuất sản xuất vũ khí tại Mosul và từ đây hàng chục nghìn rocket và đạn cối đã được đưa ra chiến trường.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 14/12 đã đề nghị Mỹ đình chỉ hoạt động của máy bay vận tải Osprey sau khi một trong những máy bay do quân đội Mỹ sử dụng này rơi xuống vùng biển ở ngoài khơi tỉnh Okinawa đêm 13/12, khiến 5 thành viên phi hành đoàn bị thương.
Theo RT, mệnh lệnh này nhằm đáp trả việc Washington “vi phạm” thỏa thuận hạt nhân với Tehran.
Theo báo cáo mới nhất của trang mạng chuyên về quốc phòng IHS Jane's, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng lên 233 tỷ USD vào năm 2020, so với 123 tỷ USD của năm 2010.
Vladivostok là tàu phá băng phi hạt nhân mạnh nhất của Nga. Con tàu này được vận hành ở biển Baltic và vùng biển Bắc Cực, mang quốc kỳ Liên bang Nga.