Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí mà ông gọi là “thiết bị gây nhiễu loạn” trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Alexander Timonin ngày 3/2 tuyên bố Nga sẽ xem xét áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ an ninh của mình nếu Mỹ tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Các quan sát viên của Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine đã ghi nhận được sự hiện diện của các xe tăng và pháo binh của quân đội Ukraine tại vùng xung đột Avdeevka.
Theo AP, trong một cuộc điện đàm mới đây, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với người đồng cấp phía Mexico Enrique Peña Nieto rằng "quân đội của các ông còn nhút nhát nhưng lực lượng vũ trang của Mỹ thì không như vậy. Cho nên, tôi có thể điều động họ đến biên giới để lo công việc đó”. Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên của AP đồng thời bác bỏ khả năng Mỹ lên kế hoạch đưa quân xâm chiếm Mexico.
Trung Quốc ngày 3/2 cho biết nước này kiên quyết phản đối việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tăng cường sức ép ngoại giao và sức mạnh răn đe quân sự đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Quân đội Syria ngày 3/2 cho biết đã giành lại quyền kiểm soát một loạt thị trấn từ tay lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh miền Bắc Aleppo.
Phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Iraq Jan Kubis tuyên bố các chiến dịch quân sự nhằm giải phóng nước này khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ đến hồi kết thúc “trong một tương lai khá gần và có thể dự báo”.
Báo JoongAng của Hàn Quốc ngày 2/2 dẫn nguồn Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ bán một lượng lớn tên lửa cho Hàn Quốc với trị giá 160 tỷ won (khoảng 140 triệu USD).
Báo "China Times" ngày 2/2 dẫn các thông tin từ báo chí Mỹ cho biết Trung Quốc gần đây đã thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân.
Theo giới quan chức quân sự Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã vội vàng phê chuẩn kế hoạch đột kích nhằm vào nhóm khủng bố al Qaeda ở Yemen mà không có sự chuẩn bị đầy đủ về thông tin tình báo.
Bức ảnh mới rò rỉ là một chỉ dấu cho thấy Trung Quốc đang tìm cách phát triển một tàu sân bay hiện đại, nhiều khả năng là tàu sân bay hạt nhân sở hữu các hệ thống phóng máy bay chiến đấu hạng nặng.
Hàn Quốc, Mỹ tái khẳng định kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Lãnh đạo tại Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) không làm sai lệch thông tin tình báo liên quan đến cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.
Ngày 30/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng tàu sân bay thứ hai của nước này “đã định hình” sau 2 năm và 9 tháng ròng rã thi công.
Chính quyền Ukraine làm tình trạng bạo lực leo thang thời gian gần đây tại khu vực miền Đông nước này.
Ngày 1/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố bộ này lên kế hoạch tiến hành hơn 2.800 cuộc tập trận trong năm 2017.
Đầu năm nay, Trung tâm Không gian Taiyuan Trung Quốc, dưới sự giám sát của các cơ quan tình báo Mỹ, đã phóng thử tên lửa DF-5 cùng một lúc mang theo 10 đầu đạn phân hướng.
Hàn Quốc và Mỹ đã tái khẳng định cam kết của hai nước trong việc xây dựng thế phòng thủ chung vững mạnh trước các hành động của Triều Tiên.
Một biệt kích Mỹ thuộc Biệt đội 6 “Hải cẩu” đã thiệt mạng trong chiến dịch chiến đấu đầu tiên dưới thời tân Tổng thống Trump. Chiến dịch tại Yemen này được cho là đã diễn ra "gần như toàn sai lầm".
Trong quan hệ với Nga hiện nay, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chính quyền mới tại Mỹ là không thúc đẩy tình trạng Chiến tranh Lạnh và không muốn đối đầu. Thay vào đó, phương Tây muốn thúc đẩy đối thoại, nhưng với vị thế "trên cơ".