Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/6 tự hào, tuyên bố những vũ khí hạt nhân tương lai của nước này đi trước các mẫu của nước ngoài nhiều năm, thậm chí hàng thập niên.
25.000 binh lính và 52 tàu chiến cùng tàu ngầm từ 26 quốc gia đã tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2018 (RIMPAC), bắt đầu từ ngày 27/6.
Không quân Mỹ đang dự định trang bị cho máy bay quân sự B-52 loại vũ khí có tên GBU-43 (còn được gọi là Mẹ của các loại bom).
Cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng giữa Mỹ và Hàn Quốc từ sau năm 2019, diễn ra trong hai ngày 26-27/6 tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), tiếp tục lâm vào bế tắc khi Washington và Seoul vẫn kiên quyết không thay đổi lập trường về vấn đề này.
Giới chức Mỹ ngày 26/6 cho biết quân đội nước này có kế hoạch lắp đặt một hệ thống radar phòng thủ tên lửa ở Hawaii để phát hiện các tên lửa đạn đạo phóng tới lãnh thổ Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/6, tàu sân bay USS Ronald Reagan với hơn 70 máy bay các loại đã có mặt ở vịnh Manila sau nhiều ngày đi tuần tra trên Biển Đông. Đây là lần thứ 3 các hàng không mẫu hạm của Mỹ hiện diện ở khu vực này trong vòng 4 tháng qua.
Mặc dù căng thẳng với CHDCND Triều Tiên đã có phần giảm nhiệt nhưng quân đội Mỹ vẫn chưa ngừng chương trình huấn luyện chiến tranh trong lòng đất vốn được Lầu Năm Góc “rót” nửa tỷ USD.
Cơ chế hoạt động của loại vũ khí mới Nga đang xem xét nghiên cứu là “tiêu diệt các mục tiêu ven bờ bằng một vụ nổ dưới nước tạo ra sóng thần”.
Trong thời điểm mối quan hệ giữa Triều Tiên và các quốc gia trong khu vực được cải thiện, Nhật Bản vẫn trung thành với kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis. Nguyên nhân khiến Nhật Bản quyết tâm như vậy được cho bắt nguồn từ quan ngại của Tokyo về mối đe dọa từ Trung Quốc.
Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đang thảo luận về việc di dời 1.000 khẩu pháo tầm xa của Bình Nhưỡng ra khỏi khu vực biên giới giữa hai miền.
Nhận lời mời của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 8 sỹ quan tham mưu (không cử tàu) sang Hawaii, Hoa Kỳ, tham gia một số nội dung trong khuôn khổ Diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) từ ngày 1/7 đến 31/7/2018, trọng tâm là diễn tập Sở chỉ huy hợp phần Hỗ trợ nhân đạo - giảm nhẹ thiên tai.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 26/6 đã tới thăm Trung Quốc nhằm tìm cách thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng an ninh giữa hai nước đang ngày một gia tăng. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Mattis trên cương vị người đứng đầu ngành Quốc phòng Mỹ
Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 26/6 đưa tin 2 tên lửa của Israel đã bắn vào khu vực gần sân bay quốc tế Damascus của nước này, song không cho biết thêm chi tiết.
Ngày 26/6, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tuyên bố sẽ chi 7 tỷ AUD (gần 5,2 tỷ USD) để mua các máy bay do thám không người lái tầm xa của Mỹ.
Nói đến số lượng, Triều Tiên có thể sở hữu nhiều máy bay chiến đấu hơn Hàn Quốc và Mỹ song trên thực tế, các máy bay này đều đã cũ và không thể hoạt động được trong môi trường chiến tranh điện tử.
Ngày 25/6, giới chức quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy nỗ lực ngoại giao để đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc có thể tạm ngừng các cuộc tập trận bắn đạn thật thường lệ trên các hòn đảo biên giới phía Tây, theo đúng thỏa thuận đã đạt được ở hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra hồi tháng 4 về việc tạm dừng "mọi hành động thù địch".
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/6, các máy bay không người lái của Israel đã tiến hành 3 cuộc không kích liên tiếp tại Dải Gaza nhằm trả đũa các cuộc tấn công sử dụng diều và bóng bay từ khu vực này.
Đức và Pháp đã ký bản ghi nhớ về hai dự án vũ khí quan trọng: hợp tác chế tạo một loại xe chiến đấu chủ lực và một dòng máy bay chiến đấu mới.
Một quản lý cấp cao thuộc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC) đang bị điều tra vì bán bí mật công nghệ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).