Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Liên bang Nga chưa tiến hành bất kỳ vụ phóng nào được xác nhận đối với tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất nhằm vào Ukraine trong suốt cuộc xung đột.
Ngày 12/8, Hungary đã đồng ý mua các tên lửa không đối không trị giá 1 tỷ USD của Mỹ, theo thỏa thuận mà Đại sứ của Washington tại Budapest mô tả là vụ mua sắm lớn nhất từ trước đến nay của thành viên Liên minh châu Âu (EU) này.
Ngày 11/8, Mỹ đã lưu hành một bản nghị quyết sửa đổi, trong đó sẽ kéo dài vô thời hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, nhằm tìm cách giành thêm sự ủng hộ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đều đang phản đối dự thảo này.
Hơn 4.000 binh sĩ từ 9 quốc gia đã cùng tham gia cuộc tập trận quân sự 'Saber Junction 20' tại thao trường huấn luyện ở Bavaria (Đức) ngày 10/8.
Lầu Năm Góc ngày 10/8 thông báo Mỹ đang cân nhắc cắt giảm quân số tại Afghanistan xuống còn dưới 5.000 binh lính do ghi nhận tiến triển trong tiến trình đàm phán hòa bình nội bộ quốc gia Nam Á này.
Ngày 10/8, quân đội Israel thông báo giảm lực lượng ở biên giới phía Bắc giáp Syria và Liban, sau khi triển khai quân tăng viện tới khu vực này trong những tuần qua nhằm ứng phó tình hình căng thẳng.
Quân đội Israel cho biết đêm 9 và ngày 10/8, Lực lượng Phòng vệ (IDF) của nước này đã không kích một chốt quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.
Hàn Quốc sẽ bắt tay tự nghiên cứu, phát triển một hệ thống đánh chặn nội địa giống với hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Sắt” của Israel, nhằm bảo vệ hạ tầng then chốt ở khu vực thủ đô Seoul trước mối đe dọa pháo tầm xa của Triều Tiên.
Trong kế hoạch rút 12.000 binh sĩ khỏi Đức mà Lầu Năm Góc công bố tháng trước, gần 5.600 quân sẽ được tái triển khai hướng về phía Đông, tới các nước bao gồm Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.
Ngày 9/8, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội), Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2020.
Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh Fox News ngày 8/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết nước này có kế hoạch cắt giảm quân số ở Afghanistan xuống dưới mức 5.000 vào cuối tháng 11, cụ thể hóa hơn kế hoạch cắt giảm quân số đã được Tổng thống Donald Trump tuyên bố trước đó.
Ngày 7/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bày tỏ hy vọng sẽ giải quyết được xung đột ở Donbass, miền Đông Ukraine, sau cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo nhóm "Bộ tứ Normandy", gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine, ở Berlin (Đức).
Ngày 8/8, Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành cuộc đàm phán giữa các chỉ huy quân đội cấp thiếu tướng nhằm thúc đẩy quá trình rút quân dọc Đường Kiểm soát thực tế (LAC) tại một số điểm đối đầu, trong đó có Daulat Beg Oldi (DBO) và Depsang ở Đông Ladakh.
Đã có ít nhất 8 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong một vụ nổ lớn làm rung chuyển căn cứ quân sự ở thủ đô Mogadishu của Somalia xảy ra chiều 8/8.
Bộ Quốc phòng Romania thông báo các quan chức quân đội Mỹ và Romania ngày 7/8 đã thảo luận về số lượng binh sĩ Mỹ được triển khai bổ sung tại quốc gia Đông Âu này.
Trung tâm Kiểm soát quốc phòng quốc gia (NDCC) Nga ngày 7/8 thông báo 3 máy bay tiêm kích Su-35 của Nga đã được triển khai để chặn một máy bay ném bom chiến lược của Mỹ ở vùng biển Okhotsk.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/8, quân đội Sudan cho biết một cuộc đụng độ giữa binh lính và nhóm phiến quân SPLA-N ở miền Nam nước này đã khiến nhiều người thương vong. Cơ quan chức năng không công bố số lượng cụ thể những người chết và bị thương trong vụ đụng độ.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7/8, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen, ông Martin Griffiths, đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra minh bạch về vụ không kích ở miền Bắc Yemen trước đó một ngày khiến nhiều dân thường thương vong.
Ngày 7/8, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã có cuộc đấu súng dữ dội và nhằm vào các vị trí của nhau dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa hai nước.
Ngày 7/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sẽ cấm các máy bay không người lái bay qua 15 cơ sở quân sự của Mỹ ở nước này trong tháng tới, bao gồm các căn cứ chính của nước này mà không được sự cho phép của chính quyền, nhằm ngăn chặn các hành động khủng bố tiềm tàng.
Cơ quan mua sắm vũ khí Hàn Quốc ngày 7/8 cho biết nước này đã sản xuất một mẫu thử nghiệm của hệ thống radar tiên tiến trang bị cho máy bay chiến đấu đang được phát triển trong nước.