Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Liên bang Nga chưa tiến hành bất kỳ vụ phóng nào được xác nhận đối với tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất nhằm vào Ukraine trong suốt cuộc xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hải quân Indonesia ngày 24/8 đã hạ thủy 2 tàu chiến Type PC-40 M được sản xuất trong nước mang tên là Karotang-872 và Mata Bongsang-873.
Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét xây dựng đường băng bằng băng tuyết ở Bắc Cực dựa vào công nghệ mới, cho phép máy bay vận tải hạng nặng hạ cánh mà không phải cần đến đường băng bê tông thảm nhựa.
Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp liên quan tới hoạt động khảo sát dầu khí ở các vùng biển tranh chấp chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hai nước công bố kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận riêng rẽ tại Đông Địa Trung Hải trong ngày 25/8.
Chiếu đấu cơ Su-27 của Nga đã chặn một số máy bay do thám của Mỹ, Đức và Thụy Điển trên vùng trời Biển Baltic.
Ngày 24/8, quân đội Myanmar thông báo sẽ gia hạn tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào các nhóm vũ trang thêm một tháng.
Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Rosoboronexport của Nga đang lên kế hoạch chào bán gần 50 hệ thống vũ khí mới cho thị trường thế giới trong 5 hoặc 6 năm nữa.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này đã đạt được những tiến bộ chắc chắn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và có thể đáp ứng những nhu cầu về quốc phòng và an ninh quốc gia trong nước.
Ngày 23/8, tại tổ hợp công viên “Yêu nước” ở Kubinka, ngoại ô Moskva, LB Nga, đã chính chức khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế (Army 2020) và Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2020).
Ngày 23/8, hãng tin Interfax dẫn lời Chủ tịch Tập đoàn Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov, cho biết Moskva có khả năng sẽ ký một hợp đồng chuyển giao thêm một lô hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm tới.
Ngày 22/8, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali tuyên bố hợp tác quân sự giữa Tehran và Moskva đang tăng nhanh "từng ngày" và sẽ đạt tới một cấp độ mới.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ trong tay để ngăn chặn Trung Quốc, Nga bán vũ khí cho Iran.
Kênh truyền hình nhà nước ERT của Hy Lạp ngày 21/8 đưa tin Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ điều một số tiêm kích F-16 tới cảng Souda chiến lược của Hy Lạp.
Ngày 21/8, Bộ trưởng quốc phòng Đức, Pháp và Anh khẳng định quân đội ba nước vẫn sẽ tiếp tục đồn trú tại Mali để thực hiện các sứ mệnh do Liên hợp quốc và Pháp đứng đầu, bất chấp cuộc đảo chính quân sự xảy ra hôm 11/8 tại quốc gia Tây Phi này.
Ngày 21/8, ngay sau khi các bên xung đột ở Libya tuyên bố lệnh ngừng bắn trên khắp cả nước, Liên hợp quốc (LHQ) và Ai Cập đã bày tỏ hoan nghênh.
Ngày 21/8, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận tuyên bố lệnh ngừng bắn trên khắp cả nước, đồng thời kêu gọi phi quân sự hóa thành phố chiến lược Sirte đang trong tình trạng tranh chấp giữa các lực lượng đối lập.
Syria đã cấp 8 hecta đất và 8 hecta vùng biển ven bờ để Nga có thể mở rộng căn cứ không quân Hmeimim.
Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã đánh chặn một tên lửa và một máy bay không người lái mang theo chất nổ do phiến quân Houthi phóng theo hướng Najran, một thành phố của Saudi Arabia gần với biên giới với Yemen.
Nhật Bản sẽ chi hơn 23 tỉ USD mua tiêm kích F-35, trong khi Indonesia dự kiến sẽ đặt mua 8 trực thăng đa nhiệm Osprey với trị giá 2 tỉ USD.
Ngày 20/8, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin thông báo đã ra lệnh tổ chức diễn tập quân sự chiến thuật trên quy mô lớn tại khu vực Grodno, miền Tây nước này.
Ngày 20/8, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào một số mục tiêu của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas sau khi 2 rocket được phóng từ Dải Gaza rơi xuống khu vực gần hàng rào an ninh bên lãnh thổ Israel.