Xử phạt nguyên lãnh đạo công ty Lâm nghiệp vì để mất rừng

Ngày 26/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm 8 bị cáo của Công ty TNHH lâm nghiệp Quảng Tín, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" để mất hơn 1.300 ha rừng.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: tuoitre.vn


Các bị cáo là Thân Văn Minh (sinh 1943, nguyên là Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty); Thân Văn Hòa (sinh năm 1974, nguyên là Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty); Trần Văn Lợi (sinh năm 1965, nguyên là quyền Giám đốc) và 5 bị cáo khác là cán bộ của Công ty.

Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông: Ngày 22/6/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có quyết định số 803/ QĐ-UBND về việc giao cho Công ty TNHH Lâm nghiệp Quảng Tín hơn 9.800 ha rừng để thực hiện quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Sau đó công ty đã cho thực hiện việc giao khoán rừng và đất rừng cho các hộ gia đình, cá nhân theo nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 xây dựng các dự án sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng tự chủ.

Tính đến cuối năm 2011, Công ty đã ký kết hợp đồng liên doanh liên kết với 9 doanh nghiệp tư nhân với tổng diện tích hơn 2900 ha rừng và đất rừng, trong đó đất rừng phải quản lý, khoanh nuôi bảo vệ của Công ty lâm nghiệp Quảng Tín là hơn 1.800 ha. Tuy nhiên do không làm hết chức năng quản lý bảo vệ rừng đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt dẫn đến tình trạng hơn 1.300 ha bị phá, tổng giá trị thiệt hại bằng tiền hơn 198 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo cho rằng mình đã làm hết trách nhiệm được giao, thực hiện nhiều phương án bảo vệ rừng. Tuy nhiên rừng vẫn bị mất là do nhiều yếu tố khách quan như sức ép của dân di cư tự do phá rừng làm rẫy; lực lượng quản lý và bảo vệ rừng quá mỏng với 1 người phải bảo vệ hơn 1.000 ha rừng; kinh phí bảo vệ rừng quá thấp chỉ hơn 10.000 đồng/ha/năm; công tác bảo vệ rừng là trách nhiệm cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền xã, huyện và kiểm lâm…

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Thân Văn Minh 3 năm tù giam; Trần Văn Lợi và Thân Văn Hòa 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm; 5 bị cáo còn lại bị phạt từ 10 đến tháng tù nhưng cho hưởng án treo.


Trần Hữu Hiếu
Xử nghiêm vụ phá rừng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau
Xử nghiêm vụ phá rừng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

Tình trạng tàn phá rừng kéo dài nhiều năm ở Vườn quốc gia Mũi Cà Mau này không được cán bộ kiểm lâm ngăn chặn, xử lý kịp thời. Hậu quả một diện tích lớn rừng ngập mặn bị tàn phá nghiêm trọng, có nơi diện tích rừng hàng chục năm tuổi hầu như bị xóa sổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN