Làm rõ các vụ phá rừng ở Văn Bàn, Lào Cai

Trước thông tin báo chí phản ánh về hiện tượng lâm tặc phá rừng ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, từ ngày 6/9 đến nay, lực lượng chức năng huyện đã kiểm tra tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn và phát hiện khối lượng gỗ trên 350 m3.

Trong đó, tại khu vực thi công công trình thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2, xã Nậm Xây tang vật thu được gồm 144 m3 gỗ các loại; tại Tiểu khu 457, thuộc địa bàn các thôn Mai Hồng 1,2,3, xã Tân An, tang vật thu được là 211 m3 gỗ.

Trước hành vi vi phạm nghiêm trọng các qui định về chăm sóc, bảo vệ rừng của các đối tượng, UBND huyện Văn Bàn yêu cầu Công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ, đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Theo cơ quan chức năng huyện Văn Bàn, từ đầu năm đến nay, tình trạng vi phạm lâm luật ở địa phương có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, nhất là tại khu vực rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, gây bức xúc trong dư luận. Nghiêm trọng nhất là tại các tiểu khu 518 và 510 thuộc xã Nậm Xé; Tiểu khu 528 và 526 thuộc xã Nậm Xây (Văn Bàn).

Qua kiểm tra cho thấy, nhiều nhóm đối tượng là người ở địa phương và từ huyện Than Uyên (Lai Châu), Mù Căng Chải (Yên Bái) xâm nhập vào rừng lập lán trại, dùng cưa máy khai thác rừng (chủ yếu là gỗ pơ mu) trái phép. Các đối tượng còn sử dụng súng kíp để săn bắt động vật hoang dã và để chống trả lực lượng chức năng vào truy quét. Bên cạnh đó, tại Tiểu khu 457, thuộc địa bàn xã Tân An và Tiểu khu 431 thuộc địa bàn xã Nậm Mả, nạn phá rừng đầu nguồn cũng diễn biến hết sức phức tạp.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Xuân Hải, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn do thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng để cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Lục Văn Toán
Dân đổ xô phá rừng tìm trầm ở Phú Yên
Dân đổ xô phá rừng tìm trầm ở Phú Yên

Hạt Kiểm lâm huyện miền núi Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) vừa phá dỡ 21 lán trại, tạm giữ 161 xe gắn máy, cùng nhiều dụng cụ đào bới đất rừng tìm trầm; trục xuất 213 đối tượng ra khỏi rừng Phú Mỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN