Xử phạt người sử dụng mũ bảo hiểm giả từ 15/4

Các lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử phạt nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm (MBH) giả từ ngày 15/4, sau 1 tháng tuyên truyền cho người dân. Trao đổi với báo chí hôm qua (4/3), ông Đỗ Thanh Lam, Cục phó Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết Bộ sẽ tích cực vào cuộc để đến hết năm 2013 sẽ chấm dứt tình trạng sản xuất, lưu hành sử dụng MBH không đảm bảo chất lượng.

 

Mũ bảo hiểm giả được bày bán tràn lan ở Hà Nội. Ảnh Internet.



70% mũ bảo hiểm trên thị trường là giả


Trong 2 tháng đầu năm 2013, số vụ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng số người chết lại tăng 18%. Nguyên nhân hàng đầu là do sử dụng MBH kém chất lượng. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sau 5 năm vận động toàn dân đội MBH, tỷ lệ đội mũ đạt 90%, nhưng chỉ có 30% là đội mũ đạt chất lượng, còn lại 70% là mũ giả, kém chất lượng.


Theo quy định, MBH theo đúng quy chuẩn phải đảm bảo chất lượng và có tem CR quy chuẩn. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn lưu hành khá phổ biến những loại mũ giống hệt MBH, nhưng độ cứng của vỏ và phần xốp không đảm bảo. Đây là những loại MBH làm giả nhãn mác của những hãng sản xuất trong nước hoặc là MBH kém chất lượng.


Vừa qua, TP Hà Nội ra quân 3 đợt thí điểm xử lý vi phạm đội MBH giả, kém chất lượng, đợt đầu tiên vào ngày 25/2, tiến hành trên 6 quận, huyện, thu giữ gần 2.000 MBH giả, kém chất lượng, đồng thời cũng nhắc nhở các đối tượng bán mũ thời trang phải lưu ý khi khách hàng đến phải nói rõ đây không phải là MBH. Đợt 2, ngày 28/2, tại điểm Chùa Bộc đã thu 250 mũ. Đợt 3 vào ngày 2/3, thu 600 chiếc.

 

Nghiêm khắc xử phạt vi phạm


Theo Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, từ 15/3 đến 15/4, trong vòng 1 tháng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tiến hành tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại của MBH giả; hành vi đội MBH giả cũng bị xử phạt như không đội MBH và kết hợp với cơ quan chức năng ra quân kiểm tra hành vi kinh doanh MBH giả... Bắt đầu từ ngày 15/4, các lực lượng sẽ ra quân xử lý trường hợp đội MBH giả, kém chất lượng.


Tại Hội nghị giao ban trực tuyến Bộ Công Thương hôm qua (4/3), Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, Bộ Công Thương đề ra mục tiêu đến hết năm 2013 chấm dứt việc lưu hành, sử dụng, buôn bán, sản xuất các loại mũ giống như MBH nhưng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo tiêu chuẩn của MBH cho người đi xe máy.


Bộ trưởng cũng cho biết, vừa qua, Cục Quản lý thị trường cũng đã tiến hành nhiều công việc như xây dựng khung pháp luật thể hiện qua Thông tư liên tịch giữa Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học - Công nghệ, đây là cơ sở pháp lý để xử lý những sai phạm trong lĩnh vực này. Triển khai thực hiện thí điểm việc xử lý sai phạm đã có được những kết quả bước đầu.


Bộ trưởng Bộ Công Thương đã yêu cầu các Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tìm giải pháp để sớm chấm dứt tình trạng sản xuất, lưu hành sử dụng MBH không đảm bảo chất lượng.


Thu Trang

Người tiêu dùng vẫn 'chuộng' mũ bảo hiểm giả
Người tiêu dùng vẫn 'chuộng' mũ bảo hiểm giả

Chi cục quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp với Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã tổ chức kiểm tra, xử lý mũ bảo hiểm nhái, giả trên địa bàn vào ngày 4/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN