Xử lý vụ đập phá xe ô tô do du lịch tự phát tại rừng mai anh đào ở Lâm Đồng

Ngày 4/1, Công an huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến xô xát, ném đá vào ô tô, hủy hoại tài sản xảy ra tại thôn B’Nơ B, thị trấn Lạc Dương.

Chú thích ảnh
Một xe U-Oát chạy trên tuyến đường từ chân núi Lang Biang lên đỉnh Ra-Đa với độ dốc cao, nhiều khúc cua nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Dũng/TXTVN

Trước đó, vào ngày 2/1, ông A (trú tại thôn B’Nơ B) và một số lái xe U-oát phục vụ chở khách trên tuyến du lịch này xảy mâu thuẫn khi chở du khách vào rừng mai anh đào (thuộc thôn Đan Kia, trên đỉnh núi Lang Biang, thị trấn Lạc Dương) để chụp hình. Tối cùng ngày, nhóm lái xe này đã kéo đến nhà ông A đập phá, hủy hoại một số tài sản và đập vỡ kính xe ô tô. Nhận được tin báo, Công an huyện Lạc Dương đã đưa chiếc ô tô bị đập phá về trụ sở và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hành vi hủy hoại tài sản.

Trong những ngày gần đây, rừng mai anh đào trên đỉnh Lang Biang bắt đầu bung nở giữa núi rừng, thu hút rất nhiều du khách và người dân địa phương đến để chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên, do đường lên núi khó khăn nên một số người dân đã dùng xe cá nhân chở khách lên rừng. Theo khảo sát của phóng viên, mỗi khách lên rừng mai anh đào phải đóng khoảng 150.000 nghìn đồng chiều lên và xuống.

Những ngày gần đây, Công an huyện Lạc Dương đã tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm của các phương tiện chở du khách lưu thông trên đường liên tổ dân phố Đan Kia để lên rừng mai anh đào. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba người (cùng trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) về hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải khách du lịch mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển và tước giấy phép lái xe đối với các trường hợp này. 

Ngày 30/12/2020, UBND huyện Lạc Dương đã có văn bản chỉ đạo về việc “tổ chức kiểm tra hoạt động du lịch tự phát trên địa bàn huyện”, nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch, quản lý bảo vệ rừng và an ninh, an toàn trong khu vực. Theo đó, UBND huyện Lạc Dương giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra hoạt động du lịch tự phát trên địa bàn huyện, đặc biệt là các hoạt động cắm trại, lưu trú trong rừng...

Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, các đơn vị, địa phương lưu ý các vấn đề liên quan đến việc tổ chức tour du lịch, khách lưu trú qua đêm, đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy rừng, vệ sinh môi trường.

Đặng Tuấn (TTXVN)
Yêu cầu chấp hành nghiêm việc tạm dừng xe U-oát chở khách lên đỉnh Lang Biang
Yêu cầu chấp hành nghiêm việc tạm dừng xe U-oát chở khách lên đỉnh Lang Biang

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chấn chỉnh tình hình hoạt động vận chuyển hành khách tại Khu du lịch Lang Biang (huyện Lạc Dương) và yêu cầu Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng và Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Lạc Dương chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe U-oát (UAZ 469) lên đỉnh Lang Biang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN