Xử lý nghiêm đối tượng gây mất trật tự ATGT tại cung đường Vườn Quốc gia Ba Vì

Liên quan đến một số thanh niên khi tham quan tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) đã đánh võng, lạng lách, nẹt pô (rú ra) gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng tới du khách, ngày 31/10, ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an các xã Vân Hòa, Tản Lĩnh… cùng lực lượng Công an huyện Ba Vì tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường dẫn vào Vườn.

Chú thích ảnh
Trạm kiểm soát vé Vườn Quốc Gia Ba Vì. Ảnh TTXVN phát

Tại tuyến đường tham quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền bằng loa truyền thanh nhằm phổ biến quy định về an toàn giao thông tới người dân, du khách nhất là đối tượng thanh, thiếu niên.

Vườn Quốc gia Ba Vì phối hợp với Công an huyện triển khai công trình “Cung đường an toàn giao thông”, trọng tâm là gắn biển cảnh báo, biển cấm tại đầu tuyến đường và nơi giao nhau; lắp đặt, đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát giao thông; niêm yết công khai quy định về an toàn giao thông tại điểm bán vé...

Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì nhận định, những ngày tới, lượng khách đến đây đông hơn để ngắm hoa dã quỳ nở. Do vậy, đơn vị sẽ bố trí lực lượng tuần tra tại một số khu vực, phát hiện thanh niên tụ tập phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, nẹt pô, không tuân thủ quy định về trật tự, an toàn giao thông, sẽ trục xuất ra khỏi Vườn và không hoàn trả lại vé tham quan.

Theo Công an thành phố Hà Nội, gần đây, tuyến đường thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì xảy ra tình trạng một số nhóm khách là thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Các đối tượng thường đi thành nhóm 5 - 10 xe máy và thực hiện nhiều hành vi như, phóng nhanh, vượt ẩu, nẹt pô, thậm chí mang theo hung khí, đua xe trái phép, ép đạp đổ xe, gây thương tích cho người đi đường, chặn đầu xe một số khách đang tham gia giao thông...Việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông và bức xúc trong quần chúng nhân dân, du khách khi tham quan Vườn Quốc gia Ba Vì.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, đối tượng tham gia chủ yếu là thanh, thiếu niên hư hỏng, đua đòi, thiếu sự quản lý, giám sát của gia đình và thường trú tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc, các địa phương xung quanh huyện Ba Vì. Thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, Tikok, các đối tượng thành lập nhóm, hẹn nhau đua xe, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì. Khi lực lượng chức năng phát hiện,các đối tượng cố tình chống đối, cản trở, bỏ chạy, thậm chí điều khiển phương tiện chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây khó khăn trong công tác xử lý của cơ quan chức năng.

Công an thành phố chỉ đạo Công an huyện Ba Vì tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đồng thời, rà soát đối tượng đã có tiền án, tiền sự tham gia đua xe trái phép để quản lý chặt chẽ; tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện đối tượng cầm đầu, nhóm thanh, thiếu niên có dấu hiệu nghi vấn, có khả năng tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép để có biện pháp xử lý nhằm răn đe, giáo dục chung.

Thông tin từ Công an huyện Ba Vì cho biết, lực lượng chức năng xử lý 37 trường hợp vi phạm, chủ yếu là thanh, thiếu niên, học sinh độ tuổi từ 16-18: tạm giữ 35 xe mô tô, hai Giấy phép lái xe mô tô, hai dao nhọn, gậy ba khúc; phạt tiền hơn 52 triệu đồng về các lỗi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, điều khiển xe chạy bằng một bánh... khi lưu thông trong khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Xử phạt lái xe khách 'đánh võng' trên cao tốc
Xử phạt lái xe khách 'đánh võng' trên cao tốc

Chiều 28/2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã xử phạt lái xe Nguyễn Ngọc Chiến (sinh năm 1985, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) về hành vi điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN