Theo cáo trạng, Lê Văn Đức là nhân viên tín dụng của một ngân hàng Chi nhánh Phú Quốc. Trong quá trình công tác, Đức quen biết anh Phạm Đình Duy và chị Trần Thị Hậu (những người chuyên cho vay tiền đáo hạn ngân hàng).
Đầu năm 2024, do thua lỗ trong kinh doanh bất động sản, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn gian dối. Đức bịa đặt việc có khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, đồng thời nhờ bạn thân là Nguyễn Thế Cường và Phạm Út Đạt đóng giả khách vay để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt tiền của anh Duy và chị Hậu để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Cụ thể, ngày 12/1/2024, Đức nói dối anh Duy có khách vay tiền đáo hạn trong 3 ngày. Tin tưởng, anh Duy đã chuyển cho Đức tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Đức sử dụng toàn bộ số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Tiếp đó, ngày 17/1/2024, Đức giới thiệu Cường với chị Hậu là khách hàng cần vay 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Tin lời, chị Hậu chuyển tiền cho Cường, sau đó toàn bộ số tiền được Cường chuyển lại cho Đức. Đức chỉ chuyển cho Cường một phần tiền để trả lãi trước, phần còn lại tiếp tục chiếm đoạt.
Đến ngày 18/1/2024, Đức tiếp tục dựng kịch bản tương tự, nhờ Đạt đóng giả khách hàng vay 3 tỷ đồng trong thời hạn 5 ngày. Sau khi chị Hậu chuyển tiền, Đạt chuyển toàn bộ cho Đức, còn Đức sử dụng tiền để trả nợ và tiêu xài.
Tổng số tiền mà các bị cáo đã chiếm đoạt lên đến 8 tỷ đồng. Đến ngày 25/9/2024, nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, anh Duy và chị Hậu đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an. Sau đó, các bị cáo Đức, Cường và Đạt lần lượt bị khởi tố, điều tra.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với lời trình bày của các bị hại và tài liệu trong hồ sơ vụ án. Hiện, chị Hậu đã nhận hơn 5 tỷ đồng do gia đình bị cáo Đức bồi thường để khắc phục hậu quả và yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền còn lại hơn 150 triệu đồng. Riêng anh Duy yêu cầu bị cáo Đức bồi thường 2,5 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đức 8 năm 6 tháng tù, Đạt và Cường mỗi bị cáo 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc các bị cáo hoàn trả số tiền còn lại cho bị hại.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Chí Vĩ sinh năm 2005 (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi xâm hại người dưới 16 tuổi.
Bị can Trần Chí Vĩ tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Chí Vĩ là nhân viên giao hàng (Shipper), do thường xuyên được thuê đi mua đồ ăn cho cháu M (sinh năm 2014) nên Vĩ quen biết và nhắn tin qua ứng dụng Zalo với cháu M. Tháng 10/2025, Vĩ hẹn cháu M đi chơi rồi dụ dỗ, đưa M đến nhà của một người quen của Vĩ và thực hiện hành vi xâm hại đối với cháu M. Đến ngày 14/11/2025, cũng với thủ đoạn tương tự, Vĩ tiếp tục dụ dỗ, thực hiện hành vi xâm hại cháu M. Sau đó, cháu M đã kể lại sự việc cho người thân và gia đình đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Công an xã Hòa Thuận, tỉnh An Giang cho biết, tối 20/1, đơn vị bắt quả tang đối tượng Lý Thái Nghiếm (sinh năm 1964, ngụ ấp Hai Lành, xã Hòa Thuận) về hành vi tàng trữ trái phép 4.350 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Trước đó, trong quá trình tuần tra tại khu vực ấp Hai Lành, xã Hòa Thuận, lực lượng Công an xã phát hiện đối tượng Lý Thái Nghiếm đứng trước nhà, bên cạnh có nhiều bao tải có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong các bao tải chứa 4.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm 4.100 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO và 100 bao thuốc lá nhãn hiệu JET.
Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Lý Thái Nghiếm thừa nhận toàn bộ số thuốc lá trên là của mình, đồng thời tự nguyện giao nộp thêm 150 bao thuốc lá nhập lậu đang cất giấu trong nhà với các nhãn hiệu JET và SCOTT.
Công an xã Hòa Thuận đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật và tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.