Xử lý nạn tàn phá tài nguyên ở huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Đó là chỉ đạo của ông Hoàng Sĩ Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vào ngày 3/3, tại cuộc họp của lãnh đạo tỉnh với UBND huyện Lạc Dương – nơi đang trở thành điểm nóng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép (TTXVN đã thông tin ngày 2/3).

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Sĩ Sơn cho rằng: Để ngăn chặn tình trạng các vụ vi phạm lâm sản, khoáng sản, các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ; kiên quyết xử lý, điều tra các đối tượng vi phạm. Nếu không kiên quyết, tài nguyên, khoáng sản sẽ mất. Trong thời gian tới tỉnh sẽ tổ chức thêm các đoàn liên ngành, lập chốt tuần tra các điểm nóng, thường xuyên giải tỏa các điểm khai thác thiếc và điều tra các vụ phá rừng trái phép.

Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng địa phương, từ tháng 8 năm 2010 đến nay, trên địa bàn huyện Lạc Dương đã xảy ra 84 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, làm thiệt hại hơn 21 ha rừng tự nhiên. Hình thức xâm hại rừng phổ biến là: Phá rừng trái phép (50 vụ), lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản, vận chuyển lâm sản và cất giấu lâm sản trái phép...

Đặng Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN