Xử lý, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật

Ngày 1/2, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Vĩnh Thạnh vừa bắt giữ Nguyễn Thị Mai Trinh (30 tuổi) và Hồ Ngọc Điệp (42 tuổi), cùng trú tại ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Thị Mai Trinh tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30/1, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Vĩnh Thạnh đã bắt giữ Trinh khi người phụ nữ này đang bán ma túy cho các con nghiện. Qua khám xét trên người và chỗ ở của Trinh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 68 gram ma túy đá, 1 gói nylon chứa chất bột màu trắng nặng hơn 2 gram và 5 viên nén, hơn 60 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Mai Trinh khai nhận đã cùng với anh chồng là Hồ Ngọc Điệp tổ chức mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều người nghiện trong và ngoài huyện Vĩnh Thạnh.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Đối tượng Hồ Ngọc Hiệp tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Cách đây một tuần, Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cũng bắt quả tang 6 thanh niên nam nữ đang tổ chức sử dụng ma túy trái phép tại một nhà trọ ở phường Hưng Phú. 

Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ một bộ bình tự chế dùng để hút ma túy còn chứa ma túy và một gói ny lon hàn kín bên trong có chứa tinh thể không màu nghi là ma túy đá.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai đều trú tại thành phố Cần Thơ. Trong đó, Đinh Văn Tý (sinh năm 1984, trú tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) là người tổ chức sử dụng ma túy trái phép

* Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản xảy ra ngày 24/1 tại tiểu khu Nhà Nghỉ, thị trấn Nông Trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu) và quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hoài, sinh năm 1986, trú quán tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về tội trộm cắp tài sản.

Chú thích ảnh
 Đối tượng Hoàng Văn Hoài cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, rạng sáng 24/1, gia đình chị Nguyễn Mai Phương kinh doanh tại tiểu khu Nhà nghỉ, thị trấn Nông Trường Mộc Châu bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền khoảng 160 triệu đồng và nhiều trang sức khác bằng vàng. Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Mộc Châu đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hoài là thủ phạm đột nhập vào gia đình chị Nguyễn Mai Phương và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

* Công an huyện Dương Minh Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh triệt xóa 9 điểm ghi lô đề trên địa bàn huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan. 

Trước đó, vào ngày 30/1, đối tượng Võ Phú Trung, sinh năm 1980, ngụ ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu và đối tượng Đỗ Sang Hoài, sinh năm 1992, ngụ ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) cho “đàn em” đi bán lô đề cho hơn 20 đối tượng (tại 9 điểm ghi lô đề), với tổng số tiền hơn 189 triệu đồng.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi các “đàn em” đang chuyển, giao số đề ghi được trong ngày cho Trung và Hoài, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 xe ô tô, 25 điện thoại di động, 1 đầu thu camera, 1 màn hình vi tính và trên 300 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Các đối tượng có liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng đầu tháng 6/2020, Võ Phú Trung, và Đỗ Sang Hoài đã thành lập đường dây tổ chức ghi lô đề (thầu đề) với quy mô lớn cho các đối tượng trên địa bàn huyện Dương Minh Châu và các địa bàn giáp ranh.

Theo đó, hằng ngày đối tượng Trung và Hoài phân công cho “đàn em” đi bán số đề, rồi giao lại cho Trung và Hoài thông qua tin nhắn điện thoại di động. Tổng số tiền mua bán lô đề hằng ngày từ 100 - 200 triệu đồng. Qua đó, đối tượng Trung và Hoài thu lợi bất chính bình quân mỗi ngày số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Dương Minh Châu đang tạm giữ các đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 10.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới
Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 10.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

Ngày 31/1, tại vị trí cách Mốc 527 theo hướng Đông về phía Việt Nam khoảng 250 m (thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo chủ trì phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phát hiện đối tượng Pùm Coong Khăm Đeng (sinh năm 1993, ở bản Noọng Bốc, huyện Noọng Bốc, tỉnh Khammouane, Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua biên giới về Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN