Xét xử vụ án 'ăn chặn tiền của học sinh'

Từ ngày 9 đến 11/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "ăn chặn tiền của học sinh" đối với các bị cáo: Văng Công Hiển, nguyên Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Liễu, nguyên Hiệu phó trường; Trần Vy Vân, nguyên kế toán trường; Lê Thanh Đủ, nguyên thủ quỹ trường và Đỗ Văn Doanh, nguyên thủ quỹ trường.

 

Tòa tuyên phạt năm bị cáo tổng cộng 72 năm tù. Ảnh: Đức Vịnh


Sau khi tranh tụng và nghị án tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo với các mức án cụ thể: Văng Công Hiển 16 năm tù, Nguyễn Thị Liễu 15 năm tù, Trần Vy Vân 17 năm tù, Lê Thanh Đủ 11 năm tù và Đỗ Văn Doanh 13 năm tù cùng về tội "Tham ô tài sản".

 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, từ ngày 1/4/2007 đến ngày 15/3/2013, bị cáo Văng Công Hiển và các bị cáo có tên nêu trên đã lợi dụng chủ trương, chính sách nhà nước hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng gồm: tiền chi học bổng cho học sinh dân tộc nội trú, tiền chi khen thưởng cho học sinh dân tộc nội trú, tiền hỗ trợ đột xuất cho học sinh nghèo.

 

Cụ thể, từ năm 2007-2013, các bị cáo Hiển, Liễu, Vân, Đủ, Doanh đã thông đồng chiếm đoạt tiền của học sinh bằng cách nâng khống số lượng học sinh nội trú được cấp học bổng; phát tiền học bổng cho học sinh theo mức cũ nhưng làm thủ tục quyết toán theo mức mới; không phát tiền học bổng cho học sinh dân tộc khối lớp 6 trong tháng 8 của 3 năm 2008- 2009, 2010- 2011 và năm 2011- 2012; nâng khống số lượng học sinh dân tộc nội trú đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến để chiếm đoạt tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Trong đó Hiển hưởng lợi bất chính trên 273 triệu đồng, Liễu 172 triệu đồng, Vân trên 793 triệu đồng, Đủ trên 74 triệu đồng, Doanh trên 35 triệu đồng.

 

Công Mạo

Hà Nội xét xử đường dây lừa đảo 'muaban24.vn'
Hà Nội xét xử đường dây lừa đảo 'muaban24.vn'

Ngày 25/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa “đường dây lừa đảo MB24” ra xét xử. Đường dây này đã sử dụng website muaban24.vn làm sàn giao dịch thương mại điện tử và tạo ra hơn 120.000 gian hàng ảo, chiếm đoạt gần 31 tỷ đồng của hơn 100 bị hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN