Xét xử nhóm tội phạm công nghệ cao

Ngày 24/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Trần Hoàng (35 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Lâm Ngọc (anh họ của Hoàng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet, hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản”.


Hoàng từng đi du học tại Pháp, về nước năm 2004 và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên rất am hiểu về tin học. Thông qua việc truy cập vào các trang web nước ngoài, Hoàng biết có thể lấy trộm được dữ liệu mã số thẻ tín dụng. Từ đó, Hoàng nảy sinh ý định làm thẻ tín dụng giả rồi dùng để thanh toán tiền hàng hóa, chiếm đoạt tài sản.


Tại Tòa, bị cáo Hoàng khai đã đến Ngân hàng Quốc tế để đăng ký thông tin tài khoản, thực chất là mua thẻ tín dụng, trong đó số thẻ và ngày, tháng, năm không được dập nổi mà chỉ được in bằng mực đen trên bề mặt trước của thẻ.


Thông qua hệ thống Chat ICQ, Hoàng liên lạc với người bán dữ liệu và mua 16 thẻ, tài khoản ngân hàng của thẻ đã mã hóa. Các dữ liệu này đã bị ăn trộm từ một thẻ tín dụng thật, đã được sử dụng tại ngân hàng nước ngoài thông qua máy ATM. Tiếp đó, Hoàng liên lạc với người có máy dập nổi thẻ tại Việt Nam, cung cấp cho người này 16 số thẻ, ngày, tháng, năm và tên chủ thẻ mà mình muốn in trên thẻ và trả tiền với giá 25 USD/cái.


Sau khi nhận được thẻ, Hoàng mang về thay đổi dữ liệu qua máy tính, tên trên dữ liệu sao cho trùng với thông tin đã được dập nổi trên thẻ rồi dùng phần mềm điền các thông tin để ghi dữ liệu thẻ tín dụng của người khác chèn vào vạch đen trên thẻ.


Hoàn thiện việc tái sản xuất thẻ tín dụng, Hoàng đã đem thử nghiệm bằng cách thanh toán thuê phòng tại khách sạn, taxi, mua hàng. Nếu thành công, Hoàng sẽ giữ lại để sử dụng, còn không thanh toán được, anh ta sẽ liên hệ với người giao thẻ đổi lại thẻ khác.


Để thực hiện hành vi phạm tội trót lọt, Hoàng đã rủ Phạm Lâm Ngọc (là anh con bác ruột) cùng thực hiện hành vi phạm tội. Hoàng đã mua hai chứng minh thư và thay ảnh của Ngọc vào đó, rồi đưa cho Ngọc 2 thẻ tín dụng để thanh toán tiền hàng. Tổng số tiền hàng hóa mà hai anh em Hoàng đã chiếm đoạt là 35 triệu đồng.


Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng, Ngọc cùng lĩnh án 5 tháng 10 ngày (bằng với thời gian tạm giam) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet, hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành làm rõ một số hành vi liên quan đến việc làm giả chứng minh thư, việc dập nổi thẻ tín dụng… để xử lý nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN