Xe tải chở hàng trăm kg thịt gia cầm không rõ nguồn gốc

Chiều 8/3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Đồng Xoài đã lập biên bản xử lý, đồng thời tổ chức tiêu hủy 310 kg thịt gia cầm không đảm bảo vệ sinh thú y, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt vịt không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Theo Cục quản lý Thị trường tỉnh Bình Phước, trước đó, sáng 8/3, qua quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Bình Phước và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Đồng Xoài phát hiện chiếc xe tải hiệu Huyndai màu xanh mang biển số 88C-160.57 do ông Hoàng Văn Bằng (36 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc) làm chủ, đang đậu trong khu vực chợ Đồng Xoài (thuộc phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.     

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe tải chứa 310 kg thịt vịt được đựng trong nhiều bao nilon màu đen. Tại thời điểm kiểm tra, ông Bằng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng trên đều không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.

Đậu Tất Thành (TTXVN)
Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 80.000 lít dầu không rõ nguồn gốc
Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 80.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Ngày 7/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tạm giữ một tàu chở khoảng 80.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Tây Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN