Xe khách tông vào nhà dân, nhiều người bị thương

9 giờ sáng 2/12, chiếc xe khách của hãng A Bảy (tỉnh Bình Định) biển số 77B-00038 lưu hành theo hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1A với tốc độ cao, khi đến thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, bị mất lái tông thẳng vào nhà dân bên đường. Sau khi húc đổ bờ rào, hàng cây của nhà ông Trần Văn Thoại, chiếc xe quay ngược đầu về phía bắc, nằm gọn trong sân nhà ông Thoại và bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm nhiều người đi trên xe bị thương rất nặng, trong đó có tài xế.

Ông Lê Hữu Vinh, 47 tuổi, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đi trên chuyến xe này, chưa hết hoàn hồn kể lại: “Tôi lên xe từ Quy Nhơn, khi qua khỏi cầu Bình Phú (xã Xuân Cảnh) thì hai chiếc xe cùng hãng đã bắt đầu tăng tốc, tôi nghe tài xế hai bên vừa chạy xe vừa cãi vã. Xe chạy với tốc độ rất nhanh, có lúc trên 120 km/giờ. Khi qua khúc cua, chiếc xe kia qua mặt và chiếc xe này đã tông vào nhà dân, xe lộn nhiều vòng rồi mới dừng lại. Lúc đó trên xe có khoảng 7, 8 người”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.



Thế Lập
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN