Xe cải biên dùng biển số giả vận chuyển gỗ lậu

Ngày 23/1, Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, khoảng 3 giờ sáng ngày 22/1, tại khu vực cầu ngầm Sông Trường thuộc địa phận huyện Bắc Trà My, đơn vị đã tạm giữ phương tiện cùng tang vật một xe cải biên và dùng biển số giả quân đội để vận chuyển 8 phách gỗ xẻ, khối lượng gần 1,5m3, gồm gỗ gõ và gỗ dổi - hai loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm I và nhóm III chạy từ huyện Nam Trà My về thàng phố Tam Kỳ. Đây là vụ vận chuyển gỗ với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

 

Xe bị bắt mang nhãn hiệu Ford Ranger, biển số thành phố Đà Nẵng 43X-4423. Xe được cải biên, tháo hết ghế ngồi để chứa gỗ; hệ thống kính xung đều được dán phim đen để không bị phát hiện các vật dụng chứa bên trong. Thiết bị gắn biển số được thiết kế rất tinh vi với các khe để dễ dàng thay đổi biển số khi cần thiết nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Khi bị bắt, xe này đang mang biển số giả màu đỏ của quân đội là VT-1834. Khám xét trong xe còn có biển số xanh là 81B-2435 và có hệ thống đèn, còi báo ưu tiên khi lưu thông.

 

Qua kiểm tra bên trong xe còn có hàng chục hóa đơn giao dịch mua xăng dầu của chủ phương tiện. Tất cả các hóa đơn đều ghi chủ phương tiện mua hàng đều là của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Chương, địa chỉ tại tổ 22, phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

 

Hiện Kiểm lâm huyện Bắc Trà My đang thông báo tìm chủ sở hữu xe và gỗ lậu để tiến hành xử lý theo Luật định.

 

Trước đó, vào đầu tháng 12/2012, lực lượng kiểm lâm huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cũng phát hiện và bắt giữ một xe U-oát dùng biển số xanh giả của ngành công an để vận chuyển gỗ trái phép.

 

 

V.Bình - H.Chung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN