Xâm hại phụ nữ, trốn 6 năm vẫn không thoát tội

Ngày 12/5, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi, quê ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc) lĩnh án 7 năm tù giam về tội “hiếp dâm”. Nạn nhân là chị Dương Thị T. (sinh năm 1962, trú quán tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Theo cáo trạng, do nhiều lần mua hoa quả của chị T. nên Nguyễn Đình Trung (42 tuổi, quê ở Nam Định) thường xuyên nói chuyện và quen biết người phụ nữ này. Khoảng 21h ngày 17/6/2005, khi chị T. đi tập thể dục trên phố Vạn Bảo, quận Ba Đình thì gặp Hạnh và Trung đang chạy xe máy ngược chiều. Trung đã rủ chị T. cùng về nơi làm việc của Trung tại công trình xây dựng ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Tại đây, Hạnh và Trung đã ép buộc chị T. phải cho quan hệ tình dục. Riêng Trung còn đe dọa bắt chị T. đưa 3 chỉ vàng cùng 500.000 đồng. Sau đó, cả hai gã “yêu râu xanh” bỏ trốn. Chị T. tới cơ quan công an trình báo.

Khoảng cuối tháng 7/2005, một người quen của Trung đã mang 3,5 triệu đồng đến bến xe Kim Mã gặp và trả tiền cho chị T. Hai tháng sau, người phụ nữ này đến công an huyện Từ Liêm xin rút đơn tố cáo Trung và Hạnh. Đ ến tháng 2/2006, Trung bị bắt theo lệnh truy nã và ngày 31/1/2007 Trung đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 14 năm cho cả hai tội “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.

Còn Hạnh tới ngày 25/11/2010 mới bị bắt theo lệnh truy nã. Tại Tòa, Hạnh thừa nhận có giao cấu với nạn nhân nhưng giải thích rằng đó là hành vi mua dâm. Hạnh khai: “Bị cáo nghĩ Trung đã thỏa thuận với chị ta và sau khi quan hệ tình dục xong sẽ trả tiền”. Hội đồng xét xử căn cứ vào lời khai của bị hại và của Nguyễn Đình Trung trước đó, đã cho rằng có đủ cơ sở kết luận Hạnh phạm tội “hiếp dâm” và tuyên phạt bị cáo lĩnh án 7 năm tù giam.

Kim Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN