Vụ ô tô chở gỗ bị lật ở Nghệ An: Bắt khẩn cấp cán bộ kiểm lâm ngồi trên xe

Ngày 12/12, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp Đào Công Thắng, Trạm trưởng và Nguyễn Kim Hùng, cán bộ trạm kiểm soát trung tâm huyện Quỳ Hợp và triệu tập Phan Sỹ Tuấn, Trạm trưởng trạm Nga My, huyện Tương Dương để làm rõ về vụ chiếc xe chở gỗ, biển kiểm soát 37V - 3851 do Hoàng Hữu Hạnh điều khiển bị lật khiến 10 người chết. Vụ tai nạn trên xảy ra tại địa bàn xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An vào sáng 7/12.

Trước đó, công an Nghệ An cũng đã bắt tạm giam một đối tượng có liên quan vụ tai nạn giao thông nói trên là Vương Đình Hạnh, trú tại bản Bù Lầu, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp.


Vụ lật xe chở gỗ làm 10 người chết ở Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN


Trong bản tường trình với cơ quan công an, Nguyễn Kim Hùng thừa nhận có ngồi trên xe chở gỗ, theo yêu cầu của Trạm trưởng Đào Công Thắng; còn Đào Công Thắng cho rằng ngồi trên xe gỗ theo yêu cầu của chủ gỗ là Trịnh Thanh Long, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, kiêm Hạt trưởng hạt kiểm lâm Pù Huống. Số gỗ trên được bốc xếp tại một địa điểm thuộc xã Xiêng My, huyện Tương Dương, trong quá trình bốc gỗ lên xe, Trạm trưởng kiểm soát Nga My là Phan Sỹ Tuấn cũng có mặt.

Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Viết Hùng

Hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật xe tải tại Nghệ An
Hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật xe tải tại Nghệ An

Sau khi nhận được thông tin vụ lật xe làm 14 người chết và bị thương tại đỉnh Pù Huột, giáp địa bàn xã Bình Chuẩn huyện Con Cuông, lãnh đạo hai huyện Con Cuông và Quỳ Hợp đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN