Vụ án ma túy lớn nhất Hải Dương: 1 tử hình, 1 chung thân

Ngày 25/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Bùi Đức Duy mức án tử hình và Vũ Duy Lâm mức tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN



Theo cáo trạng, ngày 27/4/2011, tại nhà nghỉ Táo Đôi (thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh), Bùi Đức Duy (sinh năm 1973, trú tại Hải Phòng) giao cho Vũ Duy Lâm (sinh năm 1973, trú tại tỉnh Bắc Ninh) 2 bánh heroin. Sau đó, Lâm cầm heroin đem về nhà để cất giấu.

Khoảng 6 giờ ngày 28/4/2011, Lâm đem 2 bánh heroin trên giấu vào cánh cửa xe ô tô BKS 99L -1214 mượn của người quen, rồi đi đến trước cửa nhà hàng 559 (phường Bình Hàn, TP. Hải Dương).

Tại đây, Lâm tiếp tục nhận thêm 1 bánh heroin do Duy giao. Tổng trọng lượng 3 bánh heroin mà Lâm cất giữ trong xe là 1.039,013 gam. Tuy nhiên, chưa kịp bán, Lâm đã bị công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng.


Đây là vụ mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất cho đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương được các cơ quan chức năng phát hiện, triệt phá.


Mạnh Tú
Sớm xét xử một số vụ tham nhũng nghiêm trọng
Sớm xét xử một số vụ tham nhũng nghiêm trọng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chọn 8 vụ án và 2 vụ việc tham nhũng và kinh tế có dấu hiệu tham nhũng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN