Vay 22 tỷ đồng rồi tuyên bố phá sản

Công an tỉnh Bình Phước đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Sạnh (51 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vì đã có hành vi lợi dụng lòng tin của người khác huy động vay tiền với lãi suất cao, sử dụng vào mục đích cá nhân.

 

Trong thời gian từ năm 2006 đến cuối năm 2010, lợi dụng việc chồng là ông Trần Hoàng Sơn (Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản, hiện đang công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước), có nhiều mối quan hệ nên bà Sạnh, chủ đại lý xăng dầu lớn tại địa phương đã dùng chiêu bài hỏi mượn tiền cho đồng nghiệp, vay tiền của người quen và hàng xóm với tổng số tiền lên tới hơn 22 tỷ đồng. Sau đó, bà Sạnh bất ngờ tuyên bố phá sản khiến cho hàng chục người dân lâm vào cảnh khốn cùng, nhà cửa tan nát, có người phải nhập bệnh viện tâm thần vì sốc quá nặng khi toàn bộ tài sản đã bị bà Sạnh lừa chiếm đoạt hết. Không những vậy, khi người dân đến nhà yêu cầu trả nợ, bà Sạnh và người thân trong gia đình bà không những không chịu chi trả mà còn chửi mắng thậm tệ, ra sức thách thức các chủ nợ.

 

Ngay sau khi nhận đơn tố cáo của hơn 30 hộ dân trên địa bàn huyện Chơn Thành và những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước xác định đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị Sạnh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 

Theo một số nạn nhân của bà Sạnh cho biết, sau khi tuyên bố phá sản, không có khả năng trả nợ, một mặt bà Sạnh gửi đơn xin giúp đỡ thỏa thuận giải quyết nợ gửi UBND thị trấn Chơn Thành, yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp tránh hậu quả xấu có thể xảy ra đối với gia đình của bà. Mặt khác, ông Trần Hoàng Sơn (chồng bà Sạnh) lại có đơn gửi UBND thị trấn Chơn Thành xác nhận sự phân chia tài sản của gia đình ông để cho vợ ông trả nợ, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho ông và hai đứa con.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN