Vào tù vì mua bán ma túy

Ngày 12/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 16 năm tù giam đối với bị cáo Lê Thị Tuyết (SN 1971, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) và 7 năm tù giam đối với bị cáo Đặng Thị Huyền (SN 1994, trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An : Ngày 16/6/2011, Lê Thị Tuyết đặt vấn đề và nhờ Đặng Danh Văn, bố đẻ của Đặng Thị Huyền mua hai cây Heroin để bán cho khách. Văn nhận lời và hẹn khi nào mua được sẽ thông báo cho Tuyết. Sau đó, Văn điện thoại báo cho Tuyết biết giá 30.000.000 đồng/1 cây heroin và hẹn Tuyết đến đoạn đường tàu (trên quốc lộ 46) gần Bệnh viện Thái An (thành phố Vinh) gặp con gái Văn để nhận. Văn đưa gói Heroin cho con gái là Huyền và bảo giao cho Tuyết ở địa điểm trên rồi lấy tiền về. Khi đưa Heroin cho Huyền mặc dù Văn không nói nhưng Huyền biết rõ đó là ma tuý.

Sau đó, Huyền đưa gói Heroin đến gặp Tuyết và hai người đang giao dịch mua bán với một người đàn ông không rõ lai lịch thì bị lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý Công an Nghệ An phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma tuý Cục Hải quan Nghệ An bắt quả tang. Riêng người đàn ông không rõ lai lịch lợi dụng sơ hở chạy thoát. Tại bản kết luận giám định sô 533/PC54 (MT) ngày 17/6/2011 của Phòng kỹ thuật hinh sự Công an Nghệ An kết luận: chất bột màu trắng (hai mẫu) thu giữ của Huyền và Tuyết gửi tới giám định là Heroin, có trọng lượng 73,890 gam.

Lê Thị Tuyết đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý và đã bị Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 6 năm tù giam, ra trại ngày 16/11/2008.

Viết Hùng

Hải Phòng: Phá vụ buôn bán ma túy lớn, thu giữ 18 bánh hêrôin

Chiều 6/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47), Công an thành phố Hải Phòng họp báo thông tin về việc phá vụ buôn bán ma túy lớn, thu giữ 18 bánh hêrôin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN