Tuyên án 19 đối tượng tổ chức đánh bạc tại Đồng Nai

Ngày 15/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo từ 4 năm 6 tháng tù đến phạt tiền từ 20 - 45 triệu đồng về tội tổ chức đánh bạc đối với nhóm 19 đối tượng do người Trung Quốc điều hành với cùng tội "tổ chức đánh bạc", theo khoản 2, Điều 249, Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Chú thích ảnh
Các bị cáo nghe tuyên án. 

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Weng Guang Yu (41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 4 năm 6 tháng tù, Vòng Chắn Lìn (30 tuổi) và Nguyễn Đăng Cần (66 tuổi) cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đinh Thuận (47 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) 2 năm 6 tháng tù, Hồ Văn Đạt (21 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) 2 năm tù. Riêng bị cáo Yang ZhiBin (18 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị tuyên phạt 11 tháng tù về tội đánh bạc, bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay sau khi tòa tuyên án.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt 6 bị cáo khác cùng vì hành vi đánh bạc với mức án từ 7-16 tháng tù giam, phạt tiền 7 bị cáo khác từ 20-45 triệu đồng và sung vào công quỹ Nhà nước. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác minh làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan có giúp sức tổ chức đánh bạc hay không để tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 1/5 đến 22/9/2017, tại Công ty TNHH MTV Game giải trí Tia Chớp Bạc (phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), đối tượng Cai Defu (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đứng ra tổ chức đánh bạc thông qua việc đổi tiền thành điểm tích hợp trong thẻ từ để những người tham gia đánh bạc dưới hình thức game bắn cá, bắn rồng, đoán thú, đoán bài…, thu lợi bất chính hơn 6,8 tỷ đồng.

Tham gia giúp sức cho Cai Defu có các bị cáo Weng Guang Yu (quản lý); Yang ZhiBin (kế toán); Vòng Chắn Lìn, Hồ Văn Đạt, Nguyễn Đăng Cần, Nguyễn Đinh Thuận đã giúp sức, lo lót bảo kê cho Cai Defu hoạt động tổ chức đánh bạc. Các đối tượng này đều biết Công ty hoạt động tổ chức đánh bạc thông qua trò chơi điện tử nhưng vẫn cố tình giúp sức.

Những bị cáo còn lại tham gia đánh bạc bằng đủ loại hình với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên. Với đối tượng Cai Defu, do chưa bắt được nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh truy bắt và sẽ xử lý sau.

Lê Xuân (TTXVN)
Khen thưởng đột xuất Ban chuyên án phá vụ đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn
Khen thưởng đột xuất Ban chuyên án phá vụ đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn

Chiều 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu có buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh và Ban chuyên án đã phá thành công vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thưởng nóng cho Ban chuyên án Công an tỉnh Quảng Nam 50 triệu đồng từ nguồn quỹ phòng chống tội phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN